"Người hùng" Osvaldo khẳng định U22 Indonesia không ngủ quên trên chiến thắng

(Dân trí) - Tiền đạo Osvaldo Haay đã sắm vai người hùng khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp U22 Indonesia giành chiến thắng trước 2 đối thủ mạnh là U22 Thái Lan và U22 Singapore. Tuy nhiên anh khẳng định mình và các đồng đội sẽ không ngủ quên trong chiến thắng.

Chia sẻ trước báo giới Indonesia, tiền đạo cánh Osvaldo Haay của đội tuyển U22 Indonesia cho biết, anh và các đồng đội sẽ không ngủ quên với hai chiến thắng đã đạt được. Theo anh, hành trình giành huy chương vàng vẫn còn rất dài nên toàn đội cần sự tập trung cao độ để vượt qua từng trận đấu.

Trước đó, U22 Indonesia đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Thái Lan (26/11) và U22 Singapore (28/11). Trong hai trận đấu này, Osvaldo luôn ghi bàn. Nhờ chiến thắng, đội bóng xứ vạn đảo đang đứng ở vị trí thứ hai ở bảng B với 6 điểm, nhưng họ đang có rất nhiều lợi thế để giành vé đi tiếp. 

Người hùng Osvaldo khẳng định U22 Indonesia không ngủ quên trên chiến thắng - 1

Osvaldo ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận gặp U22 Singapore

Sự thận trọng của Osvaldo là rất có lý khi U22 Indonesia sẽ đối mặt với U22 Việt Nam tại SVĐ Rizal vào tối chủ nhật tới (1/12). Osvaldo yêu cầu các đồng đội của mình tập trung và không chủ quan sau chiến thắng.

"Tất nhiên tôi rất tự hào khi ghi bàn một lần nữa và chúng tôi đã giành chiến thắng trước Singapore. Nhưng điều này không phải vì tôi, mà vì sự nỗ lực của tất cả đồng đội. Những chiến thắng này là dành cho tất cả những người ủng hộ đội tuyển", Osvaldo chia sẻ với tờ Inews

"Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa ở vòng bảng. Vì vậy chúng tôi không được bất cẩn nếu muốn giành vé vào vòng bán kết, hướng tới trận chung kết và giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Chúng tôi phải tập trung", cầu thủ khoác số áo 20 khẳng định. 

Ngoài gặp đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Indonesia còn hai trận đấu nữa nhưng là các đối thủ dễ thở hơn rất nhiều gồm U22 Brunei (3/12) và U22 Lào (5/12).

Sông Lam