HLV Mai Đức Chung: "Mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển nữ tham dự World Cup"

(Dân trí) - Với việc đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy sức mạnh ở khu vực Đông Nam Á với 6 lần lên ngôi vương. HLV Mai Đức Chung cho rằng, đây là cơ hội để bóng đá nữ được quan tâm, để trong tương lai đội tuyển nữ sẽ tham dự World Cup.

Những cô gái vàng bóng đá nữ SEA Games 30 giao lưu cùng độc giả Dân trí từ Philippines

Tại buổi giao lưu với độc giả Dân trí từ Philippines, HLV Mai Đức Chung đã trả lời rất nhiều câu hỏi xung quanh kế hoạch phát triển bóng đá nữ, trong đó đặc biệt hướng tới mục tiêu tham dự World Cup dành cho phái nữ trong tương lai.

HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển nữ tham dự World Cup - 1

HLV Mai Đức Chung giúp bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Thưa ông, như vậy là đội tuyển nữ đã 6 lần giành HCV tại SEA Games. Liệu có kế hoạch nào quan tâm các tuyển thủ nữ về lâu dài xứng với đóng góp làm nức lòng người hâm mộ của họ chưa?

HLV Mai Đức Chung: Sau thành công ở sân chơi châu lục, chúng tôi sẽ phải hướng đến thêm nhiều thành công nữa. Hiện tại VFF và Trưởng ban bóng đá nữ Phạm Mạnh Hùng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội tuyển nữ, có kế hoạch phát triển lâu dài để hướng đến thành tích cao nhất, đặc biệt là mục tiêu giành vé dự World Cup.

Hiện tại thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên và Australia là 5 đội mạnh nhất châu lục. Chúng ta sẽ cạnh tranh cùng Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) cho vị trí phía sau.

Thưa ông, chúng ta đặt mục tiêu đưa bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup, nhưng nền tảng thể lực của các cô gái Việt Nam cũng không hơn Thái Lan là bao nhiêu, bản thân Thái Lan khi vào World Cup có trận thua tuyển Mỹ tới 13-0.

Để thưc hiện giấc mơ World Cup xin hỏi ông và ban huấn luyện có kế hoạch dài hạn nào để nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ không?

HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển nữ tham dự World Cup - 2

Trung vệ Chương Thị Kiều lăn xả thi đấu bất chấp bị trầy xước chảy máu ở chân

HLV Mai Đức Chung: Tôi thừa nhận nền tảng thể lực của đội không hơn Thái Lan, nhưng đội tuyển nữ chúng ta có nền tảng kỹ thuật tốt, đặc biệt là tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Thái Lan đã dự World Cup và chúng ta sẽ nỗ lực để có được thành tích tốt.

Trước mắt, đội sẽ đề ra những chiến lược phát triển và đầu tư nhiều hơn, đặc biệt ở giải V-League nữ. Nếu các CLB đào tạo bài bản từ lứa trẻ, tôi tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh để vươn xa.

Xin HLV có thể cho vài nhận xét về thế hệ cầu thủ bóng đá nữ hiện tại cũng như từng cầu thủ trong trận chung kết vừa rồi được không ạ. (như bóng đá nam thì Trọng Hoàng là "người không phổi", Quang Hải là cầu thủ sút phạt và tiền vệ tuyệt vời v..v và tập thể đội bóng nam hiện tại đoàn kết, kiên cường tới phút cuối)

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ xuất sắc ở thế hệ này, đã từng giành được nhiều thành công từ năm 2017 đến nay, với hai tấm HCV SEA Games liên tiếp và chức vô địch AFF Cup nữ 2019.

So sánh bóng đá nam và nữ thì rất khó, nhưng các nữ cầu thủ của chúng ta được đội bóng Nhật Bản chú ý. Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và nhiều cầu thủ nữa chơi rất xuất sắc...

Thưa ông Mai Đức Chung, theo ông điểm khác biệt lớn nhất giữa việc nắm đội tuyển bóng đá nam và tuyển bóng đá nữ là gì?

HLV Mai Đức Chung: Cầu thủ Việt Nam thấp bé, thể hình và thể lực kém hơn. Nhưng ngược lại, phụ nữ Việt Nam rất thông minh, tinh thần tốt, khéo léo.

Hầu như chỉ có phụ nữ Việt Nam mới làm được những điều như thế, vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên, chứ tôi không chắc nếu rơi vào trường hợp khác, với các đội khác không được như vậy

HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển nữ tham dự World Cup - 3

Đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30 là cơ hội để bóng đá nữ nhận được sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới

Theo dõi những trận đấu của tuyển bóng đá nữ thời gian vừa qua, tôi nhận thấy sức mạnh lớn nhất của chúng ta là tinh thần tập thể, thể lực lại là điểm yếu. Liệu có thể khắc phục được điều này trong thời gian sắp tới không?

HLV Mai Đức Chung: Tinh thần mạnh mẽ là nhờ đoàn kết, khơi gợi lên sự quyết tâm của các cầu thủ. Rồi có thực mới vực được đạo, cũng may là thời gian vừa rồi có trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng hỗ trợ cho đội rất thiết thực, làm động lực cho cầu thủ quyết tâm, rồi khán giả luôn theo sát chúng tôi, chúng tôi ko dám lơ là khi khán giả khát khao thế.

Chúng tôi đã nỗ lực để cải thiện thể lực qua từng trận đấu và sẽ còn cải thiện nhiều hơn trong trận đấu sắp tới.

Về tương lai, liệu VFF có cách nào hỗ trợ về mặt tài chính, điều kiện tập luyện ăn uống để các cầu thủ nữ có thể yên tâm tập luyện nâng cao trình độ và đào tạo thêm tầng lớp kế thừa và vươn ra tầm Châu Á. Ông nghĩ sao về điều này ạ?

HLV Mai Đức Chung: Đội nữ của chúng tôi lúc nào cũng gặp nhiều khó khăn, đó là kinh tế, đó là công việc sau khi nghỉ đá bóng, rồi khâu chữa chị chấn thương và hồi phục thể lực.

Ngoài ra, luôn mong các cầu thủ có gia đình để họ hạnh phúc. So với trước, hiện nay sự quan tâm cho bóng đá nữ có tốt hơn. So với nam thì không bao giờ dám so, nhưng chỉ mong được bằng 6 hoặc bằng 7/10 cầu thủ nam. để cầu thủ họ yên tâm cống hiến, yên tâm với nghề nghiệp của mình.

Xin cảm ơn ông

Sông Lam (tổng hợp)