Bị loại khỏi SEA Games vì lý do bất ngờ, VĐV Indonesia kiện lên Tổng thống

(Dân trí) - Gia đình nữ vận động viên (VĐV) Shalfa Avrila Siani đã gửi đơn kiện lên Tổng thống Indonesia vì VĐV này đã bị loại khỏi SEA Games vì lý do hy hữu.

Mới đây, tờ iNews vừa đăng tải thông tin nữ VĐV người Indonesia là Shalfa Avrila Siani đã bị loại khỏi ra khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia vì bị HLV... nghi ngờ không còn "trong trắng".

Bị loại khỏi SEA Games vì lý do bất ngờ, VĐV Indonesia kiện lên Tổng thống - 1

Nữ VĐV thể dục dụng cụ Shalfa Avrila Siani (ngồi giữa)

Quyết định này khiến cho cô bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games. Đương nhiên, nó khiến cho VĐV này rất buồn bởi cô đã tập luyện trong thời gian dài qua để thi đấu ở giải đấu thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Hơn nữa, lời cáo buộc “không có căn cứ” trên ảnh hưởng lớn tới danh dự của Shalfa Avrila Siani. Để chứng minh cho lời nói của HLV lời sai sự thật, gia đình cô đã đưa con gái tới bệnh viện Bhayangkara để kiểm tra trinh tiết. Kết quả, Shalfa Avrila Siani được kết luận vẫn còn là “con gái”.

Chứng kiến cảnh Shalfa Avrila Siani suy sụp vì lời cáo buộc thiếu căn cứ của HLV, gia đình của cô đã quyết kiện tới cùng trong vụ này. Mẹ của Shalfa Avrila Siani chia sẻ: “Con tôi đã rất sốc. Không ngờ các thầy ở đội thể dục dụng cụ lại đối xử với nó như vậy. Chẳng có căn cứ gì. Họ loại con tôi bởi nó thường xuyên về muộn và không còn trinh tiết nữa”.

Luật sư được gia đình thuê ở vụ này đã gửi đơn kiện lên Tổng thống Indonesia, Joko Widodo và đồng thời yêu cầu Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia có hành động để xử lý vị HLV môn thể dục dụng cụ vì sỉ nhục người khác.

H.Long