Báo châu Á: “Hoàng Đức đã khiến trái tim người Indonesia tan vỡ”

(Dân trí) - Tờ Fox Sport đã có bài viết khen ngợi Hoàng Đức cũng như đội U22 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia.

Dù bị U22 Indonesia vượt lên dẫn trước nhưng U22 Việt Nam vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 2-1. Thành Chung và Hoàng Đức là những người đã ghi bàn cho U22 Việt Nam. Trong đó, bàn thắng ở phút bù giờ của Hoàng Đức thực sự là siêu phẩm.

Báo châu Á: “Hoàng Đức đã khiến trái tim người Indonesia tan vỡ” - 1

Tờ Fox Sport khen ngợi Hoàng Đức và U22 Việt Nam

Sau trận đấu, tờ Fox Sport đã có bài viết khen ngợi Hoàng Đức cũng như đội U22 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia.

Tờ báo này có dòng tít: “Hoàng Đức ghi bàn ở phút bù giờ để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U22 Indonesia ở SEA Games”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều là những ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành tấm huy chương vàng SEA Games. Họ đã thi đấu thành công khi toàn thắng cả 2 trận đấu đầu tiên.

Trận đấu diễn ra giằng co. Sự khác biệt chỉ tới từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thủ thành 22 tuổi đã phán đoán sai từ pha tạt bóng bên cánh phải, tạo điều kiện cho Sani Fauzi ghi bàn mở tỷ số.

Báo châu Á: “Hoàng Đức đã khiến trái tim người Indonesia tan vỡ” - 2
Siêu phẩm của Hoàng Đức

Sau đó, U22 Việt Nam đã cố gắng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2. Cả Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải đều có cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, bàn thắng gỡ hòa đã tới sau pha đánh đầu của Thành Chung.

Ở thời điểm cả hai đội đều nghĩ về tỷ số hòa thì Hoàng Đức đã tạo nên sự khác biệt. Cú sút xa tuyệt vời cầu thủ này đã khiến cho lưới của U22 Indonesia rung lên. Trái tim những người Indonesia đã thực sự tan vỡ vì bàn thua ở phút bù giờ”.

Với 9 điểm sau 3 trận đấu, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B. U22 Indonesia đã mất vị trí thứ 2 vào tay U22 Thái Lan khi có cùng 6 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (tiêu chí đầu tiên xét tới nếu hai đội có cùng số điểm). Dù vậy, U22 Indonesia vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp khi chỉ tiếp U22 Lào và U22 Brunei ở hai lượt đấu cuối cùng.

Báo châu Á: “Hoàng Đức đã khiến trái tim người Indonesia tan vỡ” - 3

H.Long