Lệ Quyên nhận giải thưởng đầu tiên sau 15 năm ca hát

Giải thưởng âm nhạc ZMA 2013 diễn ra tại nhà hát Hòa Bình tối 8/1 đã vinh danh cô ca sĩ tài năng của dòng nhạc nhẹ ở hạng mục Nghệ sỹ của năm. Lệ Quyên là cái tên nghệ sỹ thuộc hàng gạo cội nhất được xướng lên.

Năm 2013 là một năm lao động nghệ thuật miệt mài của Lệ Quyên, và hai album với hai dòng nhạc riêng biệt Dòng thời gian và Con tim dại khờ Vol. 5 là trái ngọt mà cô đạt được. Nếu so sánh với hai ứng cử viên còn lại trong đề cử là Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà, thì cô ca sĩ có giọng hát đẹp đầy nội lực này có phần “lép vế” về độ phủ sóng.

 

Sự trở lại của cô trong năm qua thuần túy ở lĩnh vực sản phẩm âm nhạc, với hai album và Q Show thành công rực rỡ kỷ niệm quãng đường 15 đứng trên sân khấu. Khi lên nhận giải, Lệ Quyên đã rất vui và xúc động khi chia sẻ đây là giải thưởng đầu tiên của cô. Đó là sự vinh danh xứng đáng cho những cống hiến nghệ thuật giá trị mà Lệ Quyên đã mang lại cho âm nhạc nước nhà trong năm qua.
 
Lệ Quyên nhận giải thưởng đầu tiên sau 15 năm ca hát


 

Trừ Lệ Quyên, những người chiến thắng còn lại tại ZMA 2013 hoàn toàn thuộc về những gương mặt trẻ, thị trường. Tuy nhiên, không có một tác phẩm hay ca sỹ nào thực sự thống trị đêm trao giải như hit Thu cuối đã làm được (lập hattrick ở ZMA 2012). Những nghệ sỹ nhận được nhiều giải nhất (hai giải) bao gồm Justa Tee, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Phương Mỹ Chi. Trong số này, ba cái tên đáng chú nhất là Justa Tee, Trịnh Thăng Bình và “hiện tượng trẻ” Phương Mỹ Chi.

 

Ca khúc gây bão bảng xếp hạng âm nhạc Forever alone (Justa Tee) chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành một Thu cuối thứ hai. Mặc dù đáng tiếc, nhưng bài hát này cũng đã đạt được thành tích đáng tự hào. Forever alone gom về hai giải, trong đó có giải thưởng lớn là Ca khúc của năm do Hội đồng nghệ thuật bầu chọn, và Ca khúc nhạc Soul/R&B. Forever alone hoàn toàn được sáng tác, sản xuất và thể hiện bởi gương  mặt ca sĩ trẻ thuộc giới nhạc underground. Một lần nữa, nhạc underground lại khẳng định vị thế của mình ở mặt trận nhạc online.

 

Khán giả nghe nhạc trực tuyến thường là khán giả trẻ. Có lẽ vì vậy mà xu hướng trẻ hóa ca sĩ lẫn người sáng tác càng trở nên đậm nét hơn trong ZMA 2013. Không chỉ Justa Tee với Forever alone, mà Ca khúc Pop/Rock được yêu thích nhất kiêm Album của năm – Người ấy của Trịnh Thăng Bình cũng là sản phẩm hát/sáng tác của một ca sĩ/nghệ sỹ trẻ. Hai giải mà cô bé Phương Mỹ Chi giành được cũng là một minh chứng sinh động, khi “chị Bảy” mới chập chững chào showbiz bằng sản phẩm đầu tay Nỗi buồn mẹ tôi.

 

Giải thưởng ZMA chủ yếu dựa trên chỉ số nghe, chia sẻ qua mạng cùng với bình chọn của khán giả. Không thước đo nào hoàn hảo, nhưng ít nhất ZMA đã trao quyền vào tay công chúng, thể hiện phần nào gu thưởng thức của khán giả hiện nay. Tại ZMA 2013, nhiều tên tuổi ca sĩ trẻ nhưng có bề dày hoạt động lâu năm vẫn khẳng định được vị trí của mình trong lòng fan hâm mộ.

 

Anh chàng ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh lên nhận giải Nam nghệ sỹ được yêu thích và Ca khúc đứng đầu nhiều tuần nhất trong sự hò reo của fan club. Cả khán phòng cũng như nổ tung vì tiếng cổ vũ cho Đông Nhi khi cô trở thành Nữ nghệ sỹ được yêu thích và Song ca/Nhóm ca được yêu thích cùng Ông Cao Thắng. Clip phim ngắn hơn 30 phút của Khởi My xuất sắc giành giải Music Video của năm.

 

Giải thưởng âm nhạc trực tuyến đầu tiên của Việt Nam đã khép lại năm trao giải thứ tư. Vẫn còn đó đôi ba giải thưởng chưa thực sự thuyết phục công chúng nói chung, khi tác phẩm còn mang đậm chất thị trường, hay cần nâng cao hơn chất lượng giọng hát hay kỹ thuật ghi âm.

 

Nhưng điều đáng ghi nhận ở ZMA là vẫn tiếp tục trung thành với thước đo thị hiếu từ khán giả - phương thức phổ biến tại nhiều giải thưởng âm nhạc trên thế giới. Nhiều hạng mục giải hoàn toàn do người nghe quyết định, qua hệ thống tính điểm công bằng, minh bạch cũng như chiến dịch bình chọn loại lần lượt Top 10, Top 5, Top 3… Vai trò của Hội đồng nghệ thuật (gồm những tên tuổi tài năng và đầy uy tín nghệ thuật) cũng thể hiện qua bốn hạng mục giải chính, dù chưa được nhấn rõ trong đêm trao giải. Còn ở những hạng mục giải thưởng thuần túy là bình chọn, nếu bạn muốn tác phẩm/nghệ sỹ mình yêu thích chiến thắng, hãy vote thật nhiều thay vì phàn nàn về kết quả.

 

KẾT QUẢ ZING MUSIC AWARDS 2013

 

Hạng mục giải thưởng chính

1, Ca khúc của năm: Forever Alone – Justa Tee

2, Album của năm: Người Ấy – Trịnh Thăng Bình

3, Music Video của năm: Gửi Cho Anh – Khởi My

4, Nghệ sĩ của năm: Lệ Quyên

 

Hạng mục giải thưởng theo thể loại nhạc

1, Ca khúc Rap/ Hip hop được yêu thích: Em Không Quay Về - Hoàng Tôn feat. Tonny Việt

2, Ca khúc mang âm hưởng Dân ca được yêu thích: Đứt Từng Đoạn Ruột – Lương Bích Hữu

3, Ca khúc Dance/Electronica được yêu thích: Không Cảm Xúc – Hồ Quang Hiếu

4, Ca khúc Soul/R&B được yêu thích: Forever Alone – Justa Tee

5, Ca khúc Pop/Rock được yêu thích: Người Ấy – Trịnh Thăng Bình

6, Ca khúc song ca/ nhóm ca được yêu thích: Em Không Quay Về - Hoàng Tôn feat. Yanbi

 

Hạng mục giải thưởng do người dùng bình chọn

1, Nam nghệ sĩ được yêu thích: Noo Phước Thịnh

2, Nữ nghệ sĩ được yêu thích: Đông Nhi

3, Song ca/ Nhóm ca được yêu thích: Ông Cao Thắng feat. Đông Nhi

4, Nghệ sĩ mới được yêu thích: Phương Mỹ Chi

 

Hạng mục giải thưởng khác

1, Ca khúc đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Chờ Ngày Mưa Tan – Noo Phước Thịnh, Tonny Việt

2, Music Video đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Phương Mỹ Chi, Thuỳ Dương

3, Album đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng: Chỉ Là Em Giấu Đi – Bích Phương

4, Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng: Lắng Nghe Nước Mắt – Mr Siro

5, Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích: Nguyễn Hồng Thuận

 
KL