Ai sẽ là quán quân “Vợ chồng mình hát”?

(Dân trí) - Sau thời gian khá dài diễn ra, mùa giải đầu tiên của Vợ chồng mình hát sẽ chính thức khép lại với đêm chung kết tối nay. Cùng với đó là sự tranh tài của 3 cặp đôi xuất sắc đến từ đội nhà vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy và Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Được xem là sân chơi tiên phong tạo điều kiện cho các cặp thí sinh là vợ chồng có niềm đam mê âm nhạc thi thố với nhau, “Vợ chồng mình hát” đã gây ấn tượng ngay từ những ngày mới xuất hiện trên sóng truyền hình. Hơn 4 tháng trôi qua, cuộc thi không chỉ để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ của các cặp vợ chồng giám khảo trên sân khấu mà còn là sự đáng yêu và nỗ lực hết mình của các cặp vợ chồng thí sinh.

Đêm chung kết tối nay, 3 đôi vợ chồng xuất sắc gồm Bá Thông - Kim Dung (đội Cẩm Vân - Khắc Triệu), Thành Thiện - Minh Phượng (đội Cẩm Ly - Minh Vy), Ngọc Quân - Hàn Giang (đội Cẩm Vân - Khăc Triệu) sẽ cùng nhau thể hiện hết mình để tiến đến giải thưởng cao nhất.  Ở đêm thi với chủ đề Đỉnh cao này, mỗi đôi vợ chồng sẽ phải trải qua hai phần thử thách với hai tiết mục trình diễn khác nhau nhằm giúp khán giả và giám khảo có thêm thời gian thưởng thức và đánh giá tài năng của các cặp thí sinh trên sân khấu.

Tính đến thời điểm này khi đêm chung kết chỉ còn chưa đầy vài giờ nữa sẽ diễn ra, ngôi vị quán quân dường như vẫn là một ẩn số khó đoán, bởi mỗi cặp thí sinh đều sở hữu những thế mạnh riêng biệt. Có thể thấy, cặp đôi Ngọc Quân - Hàng Giang (Đà Nẵng, thuộc nhà Cẩm Vân - Khắc Triệu) luôn thể hiện sự đa dạng trong nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Đặc biệt là những ca khúc mang tiết tấu sôi động, rộn ràng cùng với việc khoe những màn vũ đạo hay khiêu vũ không kém phần chuyên nghiệp trên sân khấu.

Cặp đôi Ngọc Quân - Hàn Giang
Cặp đôi Ngọc Quân - Hàn Giang

Trong khi đó, cặp đôi Bá Thông - Kim Dung (cũng thuộc nhà Cẩm Vân - Khắc Triệu) lại gây ấn tượng bằng những tiết mục được đầu tư “hoành tráng” với những “chiêu trò” không kém phần hiệu quả trên sân khấu. Ngoài ra, khả năng ăn ý trong việc kết hợp diễn xuất của cặp đôi này cũng được đánh giá là một điểm mạnh trong việc hỗ trợ cho phần thi của cả hai.

Cặp đôi Bá Thông - Kim Dung
Cặp đôi Bá Thông - Kim Dung

Cặp đôi cuối cùng trong Top 3 là Thành Thiện - Minh Phượng thuộc nhà Cẩm Ly - Minh Vy. Có thể nói đây là cặp thí sinh duy nhất trong đêm chung kết sở hữu chất giọng phù hợp với dòng nhạc dân ca, trữ tình và đây cũng chính là sở trường đặc biệt của cặp đôi này. Không chỉ ghi điểm với giám khảo và khán giả nhờ vào sự truyền cảm khi hát mà chất giọng của hai vợ chồng cũng được xem là khỏe và đầy nội lực.

Cặp đôi Thành Thiện - Minh Phượng
Cặp đôi Thành Thiện - Minh Phượng

Với sự nhìn nhận chung của ba cặp đôi giám khảo thì Thành Thiện và Minh Phượng đang nắm giữ cơ hội nhiều nhất để trở thành quán quân. Hơn nữa, với sở trường hát nhạc dân ca, trữ tình giống với giám khảo đội nhà của mình là Cẩm Ly, lợi thế của cặp đôi này là không nhỏ. Mặt khác, sự trở lại của dòng nhạc dân ca, trữ tình trong vài năm trở lại đây và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả cũng phần nào góp phần củng cố thêm niềm hy vọng cho cặp thí sinh nhà Cẩm Ly - Minh Vy.

Vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy đang hồi hộp trước đêm chung kết
Vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy đang hồi hộp trước đêm chung kết

Được biết, trong đêm chung kết, khán giả sẽ quyết định 25% kết quả chung cuộc bằng tin nhắn, 75% còn lại sẽ chia đều cho 3 cặp đôi giám khảo chính của chương trình. Giải thưởng của cặp đôi quán quân “Vợ chồng mình hát” mùa giải đầu tiên được hé lộ là một chuyến du lịch đến thành phố Venice cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, đêm chung kết được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h30 tối nay 5/2 trên HTV9, khán giả cũng sẽ được tái ngộ với các học trò nhí trong The Voice Kids của ca sĩ Cẩm Ly. Bên cạnh đó, cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng sẽ có tiết mục song ca với nhau lần đầu tiên trên sân khấu Vợ chồng mình hát.

T.H