Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long

(Dân trí) - Sáng nay 28/9, tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Vui Tết Trung thu”. Chương trình kéo dài trong 7 ngày, từ 28/9 đến ngày 4/10 với điểm nhấn là chương trình “Đêm rằm phá cỗ” diễn ra vào lúc 20h00 ngày 4/10.

Trong khuôn khổ các hoạt động có trưng bày những hình ảnh và tư liệu quý về Trung thu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (tranh khắc Henri Oger và phục dựng lại một số đồ chơi qua tư liệu ảnh của Albert Kahn chụp năm 1915 trưng bày tại Bảo tàng Albert Kahn (Cộng hòa Pháp), với các gian hàng đồ chơi Trung thu mang đậm tính truyền thống.

Bên cạnh đó sẽ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: Múa sư tử (đội múa làng Triều Khúc, Hà Nội); múa rối nước (phường múa rối nước Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương), múa rối cạn (phường rối cạn Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội), nhóm biểu diễn âm nhạc.

Ngoài ra, các du khách nhí còn được trực tiếp trải nghiệm làm một số đồ chơi như: đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn cù, dán diều, dán quạt, tô vẽ chuồn chuồn tre; làm bánh trung thu, nặn tò he, làm gốm…; được tham gia nhiều trò chơi dân gian như: đi cầu tre gánh lúa, bịt mắt đánh trống, chơi chuyền, chơi ô ăn quan, chơi pháo đất; gặp gỡ, giao lưu với các nhà khoa học và các nghệ nhân.

Các gia đình nghệ nhân tham gia: Gia đình bà Đinh Thị Tú Anh - Nghệ nhân bánh Trung thu phố Hàng Đường - Hà Nội; gia đình bà Lê Thị Hòa làm cốm ở Cầu Giấy - Hà Nội); gia đình ông Hoàng Bá Nhất - Nghệ nhân bồi và vẽ mặt nạ, làm đồ chơi bằng đất nung ở Thuận Thành - Bắc Ninh; gia đình ông Vũ Văn Sinh - Nghệ nhân đèn kéo quân, đèn ông sao ở Thanh Oai - Hà Nội; gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến - nghệ nhân làm ông tiến sỹ giấy ở Vân Canh - Hà Nội; gia đình ông Đỗ Văn Kỳ - Nghệ nhân làm đèn con thỏ, đèn ông sư ở Thường Tín - Hà Nội; gia đình ông Lương Mạnh Hải - Nghệ nhân gốm ở Bát Tràng - Hà Nội; bà Lê Thị Hà - Nghệ nhân tò he ở Phú Xuyên - Hà Nội, gia đình ông Nguyễn Văn Tái - Nghệ nhân làm chuồn chuồn tre ở Thạch Thất - Hà Nội, ông Nguyễn Văn Quyền - Nghệ nhân làm diều ở Thanh Oai - Hà Nội…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Anh - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, chương trình “Vui Tết Trung thu” với các hoạt động bổ ích và hấp dẫn nhằm phát huy giá trị văn hóa phi thể. Đồng thời, tạo ra một sân chơi cho các cháu thiếu nhi. Mặt khác, góp phần quảng bá hình ảnh Di sản Hoàng thành Thăng Long đến với du khách. Thông qua các hoạt động, trò chơi tương tác, những trải nghiệm với các món đồ chơi đầy tính sáng tạo của cha ông, chương tình sẽ giúp các em thiếu nhi có thêm hiểu biết, từ đó thêm yêu quý và trân trọng vốn di sản văn hóa của dân tộc.

Một số hình ảnh du khách nhí vui trung thu tại Hoàng thành Thăng Long:

Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 1
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 2
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 3
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 4
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 5
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 6
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 7
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 8
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 9
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 10
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 11
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 12
Du khách nhí mướt mồ hôi chơi các trò dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - 13

Hà Tùng Long

Ảnh: Trâm Trâm