Đắk Lắk

Độc đáo thú chơi bò sát bạc triệu của giới trẻ tại Buôn Ma Thuột

(Dân trí) - Trào lưu chơi bò sát ngoại lai tuy mới được du nhập vào TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng đã được các bạn trẻ nơi đây nhiệt tình đón nhận và sẵn sàng chi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để được sở hữu 1 con bò sát “độc” này.

Cứ vào chiều chủ nhật hàng tuần, nhóm Hội bò sát – thú cưng BMT với khoảng 30 bạn trẻ, có chung đam mê yêu thích các loài bò sát lạ và hiếm cùng tụ họp để cùng chia sẻ sở thích đặc biệt này.

Anh Hồ Quang Phi (27 tuổi) là chủ sở hữu của 1 con rồng Nam Mỹ với tên gọi là Rockcuban iguana với giá lên tới 40 triệu đồng. Anh Phi chia sẻ, bản thân mình là người rất yêu thích các loại bò sát, đặc biệt là các loại ngoại lai. Con rockcuban của anh được mua từ Thái Lai được 3 tháng, hiện tại dài khoảng 1m, nặng 3kg được anh Phi chăm sóc cẩn thẩn, tỉ mỉ.
Anh Phi bỏ ra 40 triệu đồng để sở hữu con Rockcuban đặc biệt này
Anh Phi bỏ ra 40 triệu đồng để sở hữu con Rockcuban đặc biệt này

“Con Rockcuban này rất dễ nuôi, thức ăn ưa thích của nó là rau củ nhưng phải rửa sạch, cắt nhỏ. Đồng thời, chúng là loại động vật nhiệt đới nên tôi thường thắp đèn UVB chiếu sáng sưởi ấm đảm bảo nhiệt độ luôn trên 40 độ C. Đây là con vật thông minh, nếu bạn chịu khó tập luyện cho nó thì khi chủ gọi tên nó sẽ chủ động nhận ra”, anh Phi thích thú chia sẻ.

Ngoài ra, anh Phi còn cho biết ngoài việc thường xuyên vệ sinh chuồng trại, anh cũng phải thường xuyên mài móng cho con Rockcuban của mình bằng dùng cụ mài móng chuyên dụng, để giúp an toàn với người chơi.

Cận cảnh con rồng Nam Mỹ giá hàng chục triệu đồng

Cận cảnh con rồng Nam Mỹ giá hàng chục triệu đồng

Tương tự như anh Phi, anh Trương Minh Đăng (23 tuổi), cũng sở hữu 1 chú rồng Nam Mỹ với tên gọi Green iguana, đặt mua từ Thái Lan mang về. Con Green iguana sở dĩ có tên này vì cơ thể có màu xanh lá đặc trưng và được anh Đăng đặt với cái tên “cún cơm” trìu mến là Bin.
“Con Bin lúc tôi mua có giá 2 triệu đồng, vì được bạn bè mua bên Thái nên giá mềm hơn so với đặt hàng từ người khác, lúc mới đem về nuôi nó chỉ dài khoảng 40cm, sau gần 6 tháng chăm sóc đã dài được 90cm, nó là con vật rất thân thiện nên càng nuôi tôi càng thấy thích thú”, anh Đăng tâm sự.

Con rồng Nam Mỹ Green iguana được mua với giá 2 triệu đồng

Con rồng Nam Mỹ Green iguana được mua với giá 2 triệu đồng

Với thú nuôi bò sát quá mới mẻ này ở Buôn Ma Thuột, không ít trường họp gặp phải sự phản đối của gia đình. Em Nguyễn Anh Phúc (16 tuổi, học sinh trường THPT Đông Du) tâm sự: Khi biết có 1 người muốn bán chú kỳ đà hoa dài hơn 1m với giá 2,5 triệu đồng, Phúc đã về rút hết tiền tiết kiệm để mua nhưng vẫn còn thiếu, lúc này em đã xin mẹ nhưng đã bị mẹ kịch liệt từ chối.
“Em có dẫn mẹ đến xem con kỳ đà hoa này, nhưng nhất định mẹ không có mua vì nhìn nó hơi hung dữ và khá ghê. Sau 1 ngày nài nỉ, thuyết phục mẹ mới đồng ý cho em tiền mua nó”, Phúc kể.

Con kỳ đà hoa được chủ nhân bế bổng đi chơi

Con kỳ đà hoa được chủ nhân bế bổng đi chơi

Chú kỳ đà hoa của Phúc trông khá to, nặng trên 3kg và nhìn khá dữ dằn nên lúc muốn mang đi đâu Phúc đều phải quấn dây xích chặt để giữ yên được chú kỳ đà hoa “khó bảo” này.
Chia sẻ về phương pháp chăm sóc, Phúc cho biết: “Kỳ đà hoa là loài động vật ăn thịt nên em hay mua thịt heo và thịt bò cho nó ăn, khoảng 5 ngàn đồng thức ăn/2 ngày. Ban đầu mua về nó rất dữ không cho ai đụng vào, nhưng ngày nào em cũng vệ sinh và chăm sóc nó cẩn thận nên giờ nó hiền với em rồi”.

Cả nhóm bạn trẻ đều thích thú khi tụ họp tại quán Cà phê pet mỗi tuần, tại đây mỗi thành viên trong nhóm vừa nhâm nhi thưởng thức li cà phê đặc trưng của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột vừa chia sẻ với nhau về kinh nghiệm chăm sóc các con vật đặc biệt của mình.

Rùa núi vàng nhỏ xíu giá trên 1 triệu đồng

Rùa núi vàng nhỏ xíu giá trên 1 triệu đồng

Về sức mua các loài bò sát tại TP. Buôn Ma Thuột, anh Quách Khải Huy (22 tuổi) – người chuyên cung cấp các loại bò sát tại TP. Buôn Ma Thuột, cho biết: Hiện thú nuôi bò sát ở Buôn Ma Thuột còn khá mới mẻ so với các thành phố lớn trong cả nước, nhưng mức độ phát triển khá nhanh, có nhiều người không ngần ngại bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu để sở hữu 1 em “thú cưng” này, giá của các loài vật này khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi cũng như sự quý, hiếm trên thị trường.
“Các bạn trẻ hiện đang rất chuộng các loại Rồng Nam Mỹ, Sóc bông Thái, Rùa cá sấu, Thằn lằn da báo…với thị trường ở Đắk Lắk các sản phẩm có giá từ 1 – 5 triệu đồng tôi bán được khá chạy, riêng với các con vật giá tầm 10 triệu trở lên tuy kén người mua 1 tí nhưng vẫn được ưa chuộng”, anh Huy cho hay.

Với anh Trương Văn Cao (25 tuổi) – chủ quán Cà phê pet, cho biết: Quán được mở ra là nơi cho các anh em tụ họp, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các con vật nuôi của mình và để những người khác có thể được tận tay sờ và bế các loại động vật lạ này, vì đây là những con vật mà không phải ai cũng dám tiếp xúc. Đồng thời, cũng góp phần thúc đẩy thú nuôi này ngày càng phát triển tại Buôn Ma Thuột.

“Ban đầu mình cũng chưa có ý định mở quán Cà phê pet này, nhưng sau khi được góp ý mình quyết định khai trương quán để làm nơi nhóm mình có thể tổ chức họp mặt định kỳ. Tại đây, tất tần tật các vấn đề liên quan tới bò sát được đưa ra để mọi người bàn bạc, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho nhau nên rất bổ ích, mặc dù quán mới mở được 1 tháng nhưng các bạn trẻ đều hào hứng với mô hình này”, anh Cao nói thêm.

Anh Cao chủ quán Cà phê pet sở hữu nhiều loài bò sát lạ

Anh Cao chủ quán Cà phê pet sở hữu nhiều loài bò sát lạ

Nhiều bạn nữ tỏ ra thích thú với các con bọ sát đặc biệt

Nhiều bạn nữ tỏ ra thích thú với các con bọ sát đặc biệt

Con rùa cá sấu được nhiều chiêm ngắm

Con rùa cá sấu được nhiều chiêm ngắm

Tại quán cà phê, anh Cao cũng có lồng nuôi 5 con rồng Nam Mỹ các loại và một số loại rùa: núi vàng, rùa răng, rùa sen… để khách hàng tham quan, tìm hiểu thêm về thú nuôi các động vật lạ này. Trường hợp các khách hàng có ý định nuôi các loài bò sát này, nhưng không có không gian và thời gian chăm sóc thì quán sẵn sàng nhận nuôi dùm.

Với sân chơi mới mẻ này, rất nhiều bạn trẻ tại phố núi tỏ ra thích thú và đã xin gia nhập  nhóm. Thú chơi mới này cũng nhằm đề cao những người yêu động vật nói chung và các loại bò sát độc, lạ nói riêng. Và với phương châm chính là chăm sóc, bảo vệ các loài bò sát nên nhóm càng nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới trẻ nơi đây. 
Trương Nguyễn