1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xưởng sản xuất pháo trong căn hầm bí mật

Trần Lê

(Dân trí) - Khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Xuân Thành, lực lượng Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa phát hiện một căn hầm bí mật dài, có khóa bảo mật dùng làm nơi sản xuất pháo.

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 22h25 ngày 29/11, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Anh (SN 1985, ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) đang tàng trữ trái phép 29kg pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1985) và Hoàng Xuân Thành (SN 1991), đều ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Xưởng sản xuất pháo trong căn hầm bí mật - 1

Lực lượng công an khám xét, thu giữ tại tầng hầm bí mật nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Thành, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tại tầng hầm bí mật phía sau nhà Thành có nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo.

"Lực lượng công an phát hiện một căn hầm bí mật dài khoảng 5,5m nằm sát ngay trong căn nhà cấp 4, cửa chỉ vừa đủ một người ra vào, dùng khóa điện tử có bảo mật.

Đây là nơi mà đối tượng sử dụng để sản xuất pháo. Trong căn hầm này đối tượng tàng trữ nhiều loại vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao rất nguy hiểm", Trung tá Lê Sỹ Thọ, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Nông Cống cho biết.

Tại cơ quan công an, Hoàng Xuân Thành khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng học công thức, cách sản xuất pháo hoa nổ.

Thành đặt mua các nguyên liệu để sản xuất pháo như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, các loại hóa chất tạo màu... Sau đó đối tượng sử dụng các loại máy tự chế trộn các hóa chất nói trên theo tỷ lệ để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm.

Xưởng sản xuất pháo trong căn hầm bí mật - 2

Hầm bí mật dài khoảng 5,5m chứa nhiều nguyên liệu sản xuất pháo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi hoàn thành pháo thành phẩm, Thành dán tem nhãn giống các loại pháo lậu nước ngoài và bán ra cho người có nhu cầu với giá 800.000 đồng/hộp pháo hoa dàn loại 36 ống.

Trung tá Lê Sỹ Thọ cho biết, thời gian qua Công an huyện Nông Cống đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo...; tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện 3 đối tượng sản xuất, mua bán và tàng trữ pháo trái phép với thủ đoạn rất tinh vi.