1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Xử vụ côn đồ đánh dân: Các bị cáo khai được "đàn anh" nhờ

(Dân trí) - Dư luận bất bình việc côn đồ tham gia “đánh dân” để giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng nhà máy giầy da. 7 bị cáo đã phải nhận mức án từ 24 đến 33 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm côn đồ tham gia đánh dân để giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng vào ngày 21/4/2013. Với tội danh gây rối trật tự công cộng, 7 đối tượng bị kết án từ 24 đến 33 tháng tù. Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai là được nhờ “́đánh dân" chứ trước đó không hề có tư thù hay mâu thuẫn cá nhân nào với bà con dân Trâm Khê.

Theo cáo trạng, sáng ngày 21/4/2013, tại lối vào cổng khu dự án của công ty cổ phần Hoa Thành có nhiều thanh niên lạ dùng gạch đá, gậy guộc “xô xát” với người dân thôn Trâm Khê dẫn đến nhiều người bị thương. Trước đó, công ty cổ phần Hoa Thành được thành phố Hải Phòng giao đất để xây dựng nhà máy da giày. Tuy nhiên do phương án đền bù chưa hợp lý nên người dân chưa giao đất khiến dự án suốt 9 năm không thực hiện được.

Trước tình trạng đó, nhiều đối tượng côn đồ đã về đây và tham gia giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp bằng cách đánh người dân đang giữ đất.

Các đối tượng khai tham gia xô xát với dân vì được nhờ
Các đối tượng khai tham gia xô xát với dân vì được nhờ

Cơ quan công an địa phương đã điều tra và khởi tố 7 đối tượng tham gia đánh dân.

Tại phiên tòa các đối tượng khai được “anh em ” nhờ tham gia giải phóng mặt bằng tại Tiên Lãng nên về làm. Đối tượng Doãn Đức Chiến khai tại tòa về hành vi của mình là được nhờ nên thuê 5 taxi chở 20 người về Trâm Khê để không cho dân vào dự án. Khi về đến đó thì thấy khoảng 20 đối tượng nữa và biết cùng làm nhiệm vụ như mình.
 
Tại tòa, các đối tượng còn khai có thấy thêm một nhóm 10 người do Đức cầm đầu cũng tham gia giải phóng mặt bằng. Nhóm của Chiến được trả 10 triệu đồng cho việc làm này.

Đối tượng Phan Mạnh Cường và Kiều Quang Hoàng thì thấy bạn gọi là “lên đường” chứ không hề nhận được thù lao và không rõ việc phải làm của mình. Tại phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo đều đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và xin sự khoan hồng của pháp luật.

Tòa đã tuyên Doãn Đức Chiến 33 tháng tù giam. Các đối tượng đàn em đồng phạm còn lại như: Bùi Xuân Huy, Vũ Văn Cường, Phạm Mạnh Cường, Doãn Đức Trung, Nguyễn Công Thành và Kiều Quang Hoàng  nhận án tù từ 24 đến 30 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX tòa Tiên Lãng nhận định: đối tượng Hoàng Tiến Thành đã bỏ trốn sau khi xảy ra vụ việc, hiện đang cơ quan công an truy nã. Do cơ quan công an chưa bắt được Thành nên sẽ tách ra để điều tra sau.

 Thu Hằng