Xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong gần một tháng
(Dân trí) - Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã phát hiện, xử lý 1.520 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, tăng tới 370,6% so với cùng kỳ năm trước.
Xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm hơn 40% số vụ vi phạm
Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bộ đã ban hành kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời chỉ đạo toàn ngành rà soát các địa bàn, mặt hàng và lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ ngày 7/5 đến 30/5, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua kiểm tra 4.701 vụ việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong đợt cao điểm đạt 41,4 tỷ đồng; trị giá tang vật vi phạm bị tạm giữ, xử lý hơn 22,2 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong đợt cao điểm lần này, đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo thống kê, số vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý.
Cụ thể, lực lượng QLTT đã kiểm tra 1.862 vụ việc liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, phát hiện và xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới trên 12 tỷ đồng.
Nhiều vụ việc quy mô lớn đã được phát hiện tại các địa phương, phản ánh thực trạng hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn biến phức tạp và tinh vi.
Tại Ninh Bình, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Tại Bắc Ninh, hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng Chanel và Hermès bị phát hiện với trị giá trên 3,1 tỷ đồng.
Tại Hưng Yên, gần 6.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas bị thu giữ, trị giá gần 1,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu với trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Tại TP Hà Nội, gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu Gucci và Louis Vuitton bị tạm giữ, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiệu quả đấu tranh đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm năm nay đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với cùng kỳ tháng 5/2025, số vụ vi phạm bị xử lý tăng 370,6%, tương đương gấp 4,7 lần; số tiền xử phạt tăng 314,8%, tương đương gấp 4,2 lần; trong khi giá trị tang vật vi phạm tăng tới 827,5%, tương đương gấp 9,3 lần.
Những kết quả này không chỉ vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý theo yêu cầu của Chính phủ mà còn cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.
Mạnh tay với hàng giả trên môi trường số
Công tác đấu tranh không chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý hành chính. Trong đợt cao điểm, lực lượng QLTT đã chuyển 24 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Trong số này, đã có 5 vụ án được khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ tùng xe máy, ô tô. Riêng nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm tới 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm.
Nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Nike, Adidas, Puma, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior cùng các nhãn hiệu lớn của Hoa Kỳ như: Apple, HP, Coach, Under Armour, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại và cửa hàng kinh doanh truyền thống, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Trong thời gian cao điểm, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng thương mại điện tử; trên 2.000 gian hàng có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị chặn và xử lý.
Kết quả đạt được từ đợt cao điểm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp; giữ vững môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch trên thị trường.
Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng các cam kết quốc tế và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
Châu Anh







