1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Xe khách Lào vận chuyển gần nửa tấn pháo, 3m3 gỗ lậu

(Dân trí) - Một chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào trên đường vận chuyển khối lượng lớn pháo nổ và gỗ lậu đi qua địa bàn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 31/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 30/5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ngọc Lặc, phòng Cảnh sát môi trường, phòng Cảnh sát giao thông, Đội kiểm lâm cơ động số 2 và Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp bắt giữ xe khách giường nằm biển kiểm soát Lào vận chuyển pháo nổ và gỗ lậu.

Hơn 400 kg pháo lậu được tìm thấy trên xe
Hơn 400 kg pháo lậu được tìm thấy trên xe

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 3m3 gỗ hương, thu giữ 427 kg pháo cù, pháo hoa và pháo tép được cất giấu khá tinh vi trong các khung hầm tự tạo trên nóc xe và thành thùng xe.

Ngoài chở pháo lậu, chiếc xe khách còn chở gần 3m3 gỗ lậu
Ngoài chở pháo lậu, chiếc xe khách còn chở gần 3m3 gỗ lậu

Theo lời khai của lái xe Ngô Sỹ Trịnh (SN 1993, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thì số hàng hóa trên được mua từ Lào rồi vận chuyển qua cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đièu tra làm rõ.

Lạng Sơn

Dùng xe thương binh vận chuyển 160kg pháo nổ lấy 800 nghìn đồng tiền công

Thông qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện xe ba bánh gắn phù hiệu thương binh vận chuyển 160 kg pháo nổ cùng nhiều hàng hóa nhập lậu. Qua mở rộng đấu tranh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm truy tìm thủ phạm, CATP đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán pháo nổ.

Xe khách Lào vận chuyển gần nửa tấn pháo, 3m3 gỗ lậu - 3
Xe khách Lào vận chuyển gần nửa tấn pháo, 3m3 gỗ lậu - 4
Số pháo lậu bị thu giữ và hai đối tượng tại cơ quan công an
Số pháo lậu bị thu giữ và hai đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 31/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn cho biết: vào khoảng 4h30’ ngày 26/5/2017, tại Quốc lộ 1A - thuộc địa phận Thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện 1 xe ba bánh gắn phù hiệu thương binh vận chuyển nhiều bao tải và hộp bìa catton bên trong có các loại hàng tạp hóa như: quần áo, máy xay sinh tố, kính mắt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, tổ công tác đã phát hiện 8 chiếc chăn len quấn 8 thùng bìa caton. Bên trong có 160 kg pháo nổ (dạng quả lựu đạn).

Lái xe là Ngô Văn Thạo (sinh năm 1980, HKTT tại thôn Nam Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; hiện tạm trú tại Khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng hóa trên hộ bố vợ là thương binh 1/4 để lấy tiền công 800 nghìn đồng.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 29/5, công an thành phố đã phát hiện chủ số pháo trên là đối tượng Phạm Thị Thảo (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1980), cùng trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Hai đối tượng này có quan hệ là dì và cháu. Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co, chối tội, Thảo và Bích đã buộc phải khai nhận đã móc nối với một số đối tượng mua pháo từ Trung Quốc sau đó giấu lẫn với hàng tạp hóa rồi thuê đối tượng Ngô Văn Thạo vận chuyển về Gia Lâm, Hà Nội để tiêu thụ.

Nguyễn Thùy - Bá Đoàn