1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Cháu bé kể thấy bố ra tay, gây án

Trung Thi

(Dân trí) - Chiều 2/6, Công an tỉnh Phú Yên đã có những thông tin chính thức liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại được phát hiện vào ngày 29/5.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vụ thảm án được phát hiện lúc 7h15 ngày 29/5, khi người con dâu của gia đình ông Nguyễn C. (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) sang nhà cha, mẹ chồng.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Cháu bé kể thấy bố ra tay, gây án - 1

Công an tỉnh Phú Yên thông tin về vụ thảm án vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lúc này, người con dâu phát hiện cả cha chồng là ông Nguyễn C. cùng mẹ chồng là bà Lê Thị L. và em chồng là chị Nguyễn Thị D. đã chết với nhiều vết thương. Lúc này, mọi người không tìm thấy cháu V. (con chung của Hải và chị D.) thường ở cùng với mẹ.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an Phú Yên xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên đã cử nhiều mũi công tác truy tìm hung thủ.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, khi tìm thấy cháu V. tại nhà nội, công an tiếp cận và đã nhận được thông tin chính cháu đã thấy bố ra tay sát hại mẹ, ông bà ngoại. Ngoài ra, một số hình ảnh, dấu vết tại hiện trường cũng cho thấy Đoàn Minh Hải (chồng cũ của chị D.) là nghi can số một trong vụ án trên.

Đến tối cùng ngày, Hải bị bắt giữ tại TPHCM. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vì nhà vợ không cho gặp con nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Cháu bé kể thấy bố ra tay, gây án - 2

Đối tượng Đoàn Minh Hải tại cơ quan điều tra.

Sát nhân từng đâm thẳng tim nạn nhân khác 

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên nhận định đây là vụ án "ngoài sức tưởng tượng", khi đối tượng gây án không những giết người hàng loạt mà còn có những lời khai bình thản đến rợn người.

"Qua điều tra, được biết Đoàn Minh Hải không hút thuốc, không ma túy, chỉ uống 2 lon bia là say. Hành vi giết người hàng loạt khiến nhiều người rùng mình về bản chất tội phạm. Đối tượng còn rất lạnh lùng, nhớ và bình tĩnh khai lại đến từng chi tiết việc gây án, đưa công an đến từng nơi đã cất giấu hung khí" - Đại tá Võ Duy Tuấn nói.

Trả lời về nghi vấn những "dấu hiệu tâm thần" của Hải, Đại tá Tuấn cho biết đối tượng không có biểu hiện nào của người tâm thần bất thường nên hiện cơ quan chức năng không có quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can. Hiện sức khỏe, tâm lý của Hải trong trại tạm giam bình thường.

Ông Tuấn cũng cho biết, không có cơ sở để cho rằng Hải "bắt cóc trẻ em" hoặc "bắt giữ người trái pháp luật" khi đưa con gái là cháu V. từ nhà ông Nguyễn C. về nhà cha mẹ ruột.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng xác định, cha mẹ ruột và anh em ruột của Hải không biết việc Hải giết người nên không xem xét hành vi "che giấu tội phạm".

Cũng theo Công an tỉnh Phú Yên, Đoàn Minh Hải có 2 tiền án, một tiền án "trộm cắp tài sản" bị xử phạt 9 tháng tù; một tiền án "cố ý gây thương tích" khi dùng dao đâm vào ngực, trúng cuống tim một người khác, gây thương tích 79%, bị xử phạt 9 năm tù.

"Tại thời điểm đó, chỉ có thể truy tố tội "Cố ý gây thương tích" với Hải, còn theo luật mới hiện nay, Hải có thể bị xem xét, cáo buộc về tội "Giết người" - Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Cháu bé kể thấy bố ra tay, gây án - 3

Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa.

Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2022, đối tượng Hải có các hành vi, cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm, đánh đập đối với vợ cũ và mẹ chị - bà L., đã bị xử lý hành chính.

Ngày 17/5, Công an thị xã Đông Hòa có công văn đề nghị TAND thị xã Đông Hòa áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Đoàn Minh Hải. Tòa án đã thụ lý hồ sơ, chờ xử lý thì ít ngày sau đối tượng gây ra vụ thảm sát đau lòng.