1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ dùng “hàng nóng” giết người ở Phú Quốc: 3 cha con cùng gây án

(Dân trí) - Chiều 25/10, theo nguồn tin của Dân trí, trong nhóm tấn công làm nạn nhân Hồ Mạnh Tú (1985, khu phố 10, thị trấn Dương Đông) tử vong, công an đã xác định 3 đối tượng chủ mưu. Điều đáng nói, 3 đối tượng này là các thành viên trong gia đình con nợ.

Theo đó, 3 đối tượng chủ mưu trong vụ án nêu trên gồm: Huỳnh Văn Tám (54 tuổi, tự Tám Bói), Huỳnh Bảo Trung (24 tuổi) vào Huỳnh Bảo Quốc (21 tuổi), trong đó đối tượng Tám là cha ruột của Trung và Quốc. Cả 3 đối tượng thường trú tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông.

Sau khi gây án, Tám Bói đã vào đất liền định trốn tránh nhưng sau đó đã đến Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú. Còn Trung và Bảo bị cơ quan chức năng bắt giữ tại huyện Phú Quốc. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Tám, Trung và Quốc để tiếp tục điều tra.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đây, bà Thanh có cho vợ Tám Bói vay gần 30 triệu đồng nhưng đã hơn 1 năm rồi người vay tiền vẫn chưa trả khoản nợ. Khi biết gia đình Tám Bói vừa bán được lô đất trị giá hơn 2 tỉ đồng nên vào sáng 23/10, bà Thanh đến nhà đòi nợ rồi xảy ra sự việc.


Thời gian gần đây, trên huyện đảo Phú Quốc liên tiếp xảy ra những vụ trọng án

Thời gian gần đây, trên huyện đảo Phú Quốc liên tiếp xảy ra những vụ trọng án

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 23/10, khi anh Tú đang sửa xe gắn máy trước nhà mẹ vợ là bà Trần Thị Thanh (SN 1959, ngụ cùng khu phố 10) thì Tám Bói dẫn theo gần 10 người mang khẩu trang, cầm súng điện, mã tấu, dao Thái Lan ùn ùn kéo đến, vào tận nhà kéo bà Thanh ra đánh.

Thấy vậy anh Tú chạy đến can ngăn thì bị nhóm của “Tám Bói” tấn công. Sau đó anh Tú cố chạy thoát thân nhưng vừa chạy đến quán phở Phương Nga thì bị nhóm Tám Bói bắt giữ. Lúc này, các đối tượng dùng súng điện chích vào người và Quốc đâm nhiều nhát vào sau chân, vai nạn nhân. Vết đâm vào vai làm gãy con dao Thái Lan, lưỡi dao dính vào vai dài khoảng 20cm, trúng phổi làm anh Tú gục xuống. Sau đó nhóm giang hồ bỏ đi.

Mặc dù, ngay sau đó, anh Tú được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu nhưng đến 8 giờ 30 sáng ngày 24/10 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Nguyễn Hành – Song Nguyễn