1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Vụ “5 công an dùng nhục hình”: Nhân chứng quan trọng "lộ diện" tại tòa

(Dân trí) - Sáng 8/7, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của ông Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này có thêm nhân chứng “đặc biệt” là ông Lê Đức Hoàn (Thượng tá, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, Trưởng ban điều tra vụ án trộm cắp mà anh Ngô Thanh Kiều là nạn nhân bị công an TP Tuy Hòa dùng nhục hình dẫn đến tử vong.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng nay
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng nay

Trước đó, ngày 24/6, TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử phúc thẩm nhưng phải hoãn lại vì lý do vắng quá nhiều nhân chứng, trong đó có nhân chứng quang trọng.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay tiếp tục vắng 8/23 nhân chứng được tòa yêu cầu triệu tập nhưng vẫn được diễn ra. Sau phần tiến hành thẩm tra lý lịch những người tham gia tố tụng, HĐXX tiếp tục phần tra hỏi các bị cáo liên quan.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Thân Thảo thành, người bị án phạt cao nhất tiếp tục kêu oan. Bị cáo Thành cho rằng mình không tham gia đánh Ngô Thanh Kiều. Bị cáo Thành khai: Lúc bị cáo đưa dùi cui lên định đánh Kiều thì Kiều kêu la van xin “Xin đừng đánh em nữa. Sáng giờ em bị đánh bầm dập hết rồi” nên bị cáo bỏ dùi cui xuống. Bị cáo chỉ dọa chứ không đánh.

Bị cáo Thành cũng khai rằng, khi đang canh giữ Kiều thì thấy Nguyễn Minh Quyền bước vào phòng cầm dùi cui đánh liên tục nhiều cái vào người Kiều. Lúc đó Kiều kêu la rồi bị cáo ra ngoài. Sau đó, bị cáo còn thấy cả Nguyễn Tấn Quang cầm dùi cui đánh nhiều cái vào người Kiều.

Bị cáo Thành cho rằng, lời khai của nhân chứng Hà Văn Đại trước đây thấy Thành đánh Kiều là mâu thuẫn, không khách quan.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tấn Quang khi được HĐXX tra hỏi, bị cáo Quang nhận mình có cầm dùi cui đánh vào người Kiều 2 – 3 cái. Bị cáo Quang cũng khai nhận đã thấy Mẫn và Quyền đánh anh Kiều.

Bị cáo Nguyễn Minh Quyền cũng không phủ nhận việc mình đánh Kiều nhưng Quyền cho rằng vì Kiều ngoan cố không khai nên dùng dùi cui đánh 4-5 cái vào ống quyển.

Còn bị cáo Đỗ Như Huy thừa nhận hành vi đánh Kiều 1-2 cái. “Lúc tôi được nhiệm vụ vào xét hỏi Kiều nhưng khi vào phòng không thấy Kiều phản ứng nên cầm rùi cui đập vào bàn. Kiều vẫn không phản ứng nên có đánh vào chân Kiều 1-2”, Huy khai.

Trong khi đó, đại diện phía gia đình bị hại chị Ngô Thị Tuyết (chị gái Kiều), cho rằng em trai mình bị công an tra hỏi đánh đến chết nên yêu cầu HĐXX đổi tội danh từ tội “dùng nhục hình” sang tội giết người.

Ngoài ra, chị Tuyết cũng yêu cầu khởi tố ông Lê Đức Hòa, Phó Công an TP Tuy Hòa 3 tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật, đồng phạm giết người và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như thường lệ vợ con anh Kiều vẫn mạc áo tang ôm di ảnh chồng đến tòa
Như thường lệ vợ con anh Kiều vẫn mạc áo tang ôm di ảnh chồng đến tòa

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra, Công an TP.Tuy Hòa) 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Phú Yên) 2 năm tù; bị cáo Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, Công an TP Tuy Hòa) 1 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, Công an TP Tuy Hòa) mức 1 năm 3 tháng; Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, Công an TP Tuy Hòa) mức 1 năm nhưng cho hưởng án treo.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật về phiên tòa chiều nay 8/7…

Doãn Công