1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Về xã vùng sâu lừa hàng chục người làm sổ đỏ giả

Đặng Dương

(Dân trí) - Nhận thấy người dân Đắk Nông có nhu cầu làm sổ đỏ, Sơn và Lành nhờ người làm giả giấy tờ để lừa đảo hàng chục người.

Ngày 7/6, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Văn Sơn (23 tuổi) và Trần Thị Lành (36 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về xã vùng sâu lừa hàng chục người làm sổ đỏ giả - 1

Đối tượng Bùi Văn Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời gian qua, nhiều người dân xã vùng sâu Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nắm bắt nhu cầu này, Sơn và Lành loan tin có thể làm sổ đỏ với mức phí 20-25 triệu đồng/ha.

Khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ, Sơn và Lành nhận tiền cọc 5-10 triệu đồng/lô đất nền và 15-20 triệu đồng/ha đất rẫy.

Nhận tiền xong, hai đối tượng thuê một số người đến vị trí đất muốn làm sổ, tiến hành đo đạc để người dân tin tưởng giao tiền.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023, Sơn và Lành đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hàng chục hộ dân ở xã Quảng Sơn.

Cũng theo kết quả điều tra, Sơn còn đăng ký tài khoản zalo, giả mạo là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Glong.

Sơn lên mạng internet tải hình ảnh sổ đỏ, nhờ người quen chỉnh sửa thông tin trên sổ sau đó gửi lại cho người dân nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân giao thêm tiền.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.