Từ một vụ lừa đảo, phát lộ đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả

Dương Nguyên

(Dân trí) - Từ vụ việc mượn tiền, thế chấp iPhone 15 Pro Max, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bắt 7 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái các thương hiệu iPhone, Samsung, OPPO.

Ngày 27/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khởi tố 7 bị can về tội Buôn bán hàng giả và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và TPHCM.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 16/1, nữ nhân viên của một cây xăng ở huyện Thạch Hà đến cơ quan công an trình báo về việc bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Từ một vụ lừa đảo, phát lộ đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả - 1

Phạm Minh Nhật (Ảnh: Công an cung cấp).

Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền, đưa ra chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max kèm giấy tờ, hóa đơn mua tại cửa hàng Thế giới di động, để mượn tiền chị này.

Do không hiểu biết về dòng điện thoại mới và nhẹ dạ cả tin, nữ nhân viên cây xăng đã đồng ý giữ điện thoại và đưa tiền cho các đối tượng với niềm tin rằng các đối tượng sẽ quay lại trả tiền, lấy điện thoại vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên đến sáng 18/1, chị này kiểm tra kỹ chiếc điện thoại iPhone và phát hiện không đúng hàng chính hãng. Chị vội liên hệ với 2 thanh niên nhưng không được.

Từ một vụ lừa đảo, phát lộ đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả - 2

Nguyễn Thị Tường Oanh cùng chồng Ngô Quang Vinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi lập chuyên án, Công an huyện Thạch Hà làm rõ Nguyễn Văn Tân (SN 1996, trú tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) và Trương Thế Anh (SN 1992), cùng trú tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận điện thoại và hóa đơn là giả, được mua từ một người đàn ông ở TPHCM với giá trị 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại đại bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.

Công an huyện Thạch Hà sau đó xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật (SN 1988, trú TPHCM). Từ đây, công an đã phát hiện ra đường dây buôn bán điện thoại giả.

Từ một vụ lừa đảo, phát lộ đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Hơn 40 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra, bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (SN 1976), cùng trú quận Tân Phú, TPHCM.

Công an cũng triệu tập làm việc và thu giữ điện thoại di động giả tại nhà 4 đối tượng khác.

Kết quả ban chuyên án thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái hãng iPhone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại.

Từ tài liệu và lời khai, ban chuyên án xác định Oanh là đại lý lớn chuyên cung cấp điện thoại di động giả cho các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn TPHCM; mỗi tháng Oanh giao dịch với các đại lý cấp dưới, số tiền hơn 1 tỷ đồng.