1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Tử hình kẻ hiếp, giết bé gái 11 tuổi

(Dân trí) - Ngày 28/3, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên tử hình đối với Danh Thal (27 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, tối ngày 19/6/2017, Danh Thal thấy cháu L.T.M.N. (SN 2006, ngụ cùng địa phương) đứng cạnh bờ rào gần nhà liền nảy sinh ý định sát hại cô bé.

Ngay sau đó, Thal kéo N. ra phía sau nhà, dùng tay bịt miệng N. để giở trò đồi bại cho đến khi N. không còn cử động. Sau khi gây án, Thal bỏ đi ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Người thân của N. đi tìm con thì phát hiện cháu đã tử vong, nên báo cho cơ quan công an. Kết quả giám định cháu N. tử vong do ngạt thở. Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định Thal là thủ phạm.

Lý do sát hại cháu N., Thal cho rằng, do mẹ cháu N. mai mối cho vợ Thal lấy chồng Hàn Quốc khiến Thal rơi vào bi kịch.


Bị cáo Danh Thal.

Bị cáo Danh Thal.

Cuối năm 2017, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Danh Thal 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau đó, Danh Thal kháng cáo xin giảm án nhưng không được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận.

Bạch Dương