1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Tử hình hung thủ đập 10 nhát búa đoạt mạng hàng xóm

Trung Kiên

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn từ trước, khi thấy ông H. ngồi đánh cờ, Nguyễn Văn Ngọc lao vào dùng búa đập liên tiếp 10 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, ngụ xã huyện Hàm Thuận Bắc) tử hình về tội Giết người.

Tử hình hung thủ đập 10 nhát búa đoạt mạng hàng xóm - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc tại tòa (Ảnh: A.X.).

Theo cáo trạng, sáng 18/10/2021, ông H. sang tiệm tạp hóa cạnh nhà để đánh cờ với hàng xóm. Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Ngọc qua hỏi mua đinh thì cả hai gặp nhau.

Ngọc nhớ lại năm 2013, ông H. là công an viên xã Hồng Sơn có tham gia giải quyết việc Ngọc bị tố cáo hiếp dâm và đánh người gây thương tích. Vụ việc này đã được Công an xã Hồng Sơn giải quyết xong từ 8 năm trước.

Cho rằng ông H. hồi đó "xử" ép mình, Ngọc lấy cây búa (mang theo trong người) vung lên đập liên tiếp 10 nhát vào đầu ông H. khiến nạn nhân gục tại chỗ và sau đó tử vong.

Tử hình hung thủ đập 10 nhát búa đoạt mạng hàng xóm - 2

Ngọc vung búa đập 10 nhát vào đầu ông H. (Ảnh: A.X.).

Sau khi gây án, Ngọc về nhà lấy xe máy chạy đến đập nước thôn Suối Đá (xã Hồng Sơn, cách hiện trường khoảng 7 km) vứt bỏ hung khí, rồi ra Công an TP Phan Thiết đầu thú.

Để xác định, làm rõ hành vi phạm tội của hung thủ, việc tìm hung khí trong vụ án hình sự rất quan trọng, lực lượng chức năng đến đập nước tổ chức tìm kiếm và phát hiện, thu giữ cây búa.

Tử hình hung thủ đập 10 nhát búa đoạt mạng hàng xóm - 3

Hung khí gây án là chiếc búa đinh (vòng tròn đen) được "người nhái" tìm thấy dưới hồ, cách hiện trường khoảng 7 km (Ảnh: A.X.).

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc đã cuối đầu nhận tội theo như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.