1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tú bà "Tập đoàn mại dâm" lĩnh án 12 năm tù

Khánh Hồng

(Dân trí) - Để tìm khách mua dâm, Hương mua nhiều sim điện thoại và lập nhóm liên lạc chung trên Facebook dưới những cái tên như "Công ty", "Tập đoàn Phò".

Ngày 4/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Đặng Thị Hương (SN 1985, trú phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chứa mại dâm" và tội "Môi giới mại dâm".

Các bị cáo Phạm Văn Quân (SN 1992, trú huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Cao Xuân Dương (SN 1995, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Văn Tình (SN 1992, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Mạnh (SN 1997, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Trần Ngọc Sơn (SN 1995, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tội "Môi giới mại dâm".

Tú bà Tập đoàn mại dâm lĩnh án 12 năm tù - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng, vào lúc 21h ngày 9/4/2020, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) kiểm tra hành chính tại số 89 Nguyễn Xuân Khoát phát hiện Le Jung S. (quốc tịch Hàn Quốc) và Chà T.C. đang có hành vi mua bán dâm.

Lúc 3h ngày 10/4/2020, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) kiểm tra hành chính tại số 35 Phan Anh phát hiện Thái T.L. và Nguyễn T.A. đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định, vào đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương hợp đồng thuê căn nhà trên đường Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để hoạt động mại dâm.

Tại đây, Hương đã chứa 5 gái mại dâm và câu kết với một số gái mại dâm ở bên ngoài qua mạng xã hội để bán dâm cho khách.

Hương thỏa thuận ăn chia với gái mại dâm tỷ lệ: Số tiền bán dâm thu được theo quy định thì Hương được 40%, còn lại 60% gái bán dâm được hưởng. Nếu khách có cho thêm tiền thì số tiền này gái bán dâm được hưởng. Việc liên lạc giữa Hương và gái mại dâm được thực hiện trên wechat "Những nàng kiều".

Để tìm khách mua dâm, Hương mua nhiều sim điện thoại và lập nhóm liên lạc chung trên Facebook ("Công ty", "Tập đoàn Phò"), giao cho Trần Minh Hoàng (SN 1992, trú Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh, Cao Xuân Dương, Phạm Văn Quân và một số đối tượng khác sử dụng điện thoại mở tài khoản zalo, đưa hình ảnh các gái bán dâm lên để tìm khách có nhu cầu mua dâm.

Sau khi tìm được khách sẽ nhắn tin trao đổi trên nhóm Facebook "Công ty" hoặc "Tập đoàn Phò" và Hương sẽ điều gái mại dâm đến bán dâm cho khách mua dâm. Với mỗi lần môi giới thành công, các đối tượng này được Hương trả công số tiền từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

Việc mua bán dâm và quản lý gái mại dâm được Hương giao cho Phạm Thị Thủy Tiên lập sổ theo dõi để thu, chi tiền.

Từ ngày 28/3/2020 đến ngày 9/4/2020, Hương và đồng phạm đã thực hiện môi giới mại dâm 157 lần. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 54 triệu đồng.

Đối với Trần Ngọc Sơn được Hương thuê đến làm dọn dẹp phòng tại nhà chứa gái mại dâm khi rảnh rỗi và gái bán dâm cần thì Sơn sử dụng xe máy chở gái mại dâm đến địa điểm bán dâm, mỗi lần chở Sơn được trả công 50 ngàn đồng.

Từ ngày 28/3/2020 đến ngày 9/4/2020, Sơn đã có tổng cộng 3 lần chở gái mại dâm đi bán dâm, hưởng lợi số tiền 150 ngàn đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hương 7 năm tù về tội "Chứa mại dâm", 5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm", tổng hình phạt 12 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên 5 năm tù về tội "Chứa mại dâm", 4 năm tù về tội "Môi giới mại dâm", tổng hình phạt 9 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Sơn mức án 3 năm tù; các bị cáo Phạm Văn Quân, Cao Xuân Dương, Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh cùng mức án 4 năm từ về tội "Môi giới mại dâm".