1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm máy ảnh, "Tây ba lô” lãnh án

(Dân trí) - Bị mất máy ảnh khi du lịch vào Việt Nam, một Tây “ba lô” đến tiệm vờ mua lại máy ảnh rồi giật máy bỏ chạy.

Ngày 30/7, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Olivier Le Roux (27 tuổi, quốc tịch Pháp) về tội: “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, Olivier Le Roux là đối tượng thất nghiệp tại Pháp nên đi du lịch vào Việt Nam. Ngày 5/2, Olivier Le Roux đến TPHCM du lịch nhưng bị mất máy ảnh. Để có máy ảnh ghi lại cảnh phố phường của “Hòn ngọc Viễn Đông”, Olivier Le Roux nảy sinh ý định cướp giật máy ảnh để sử dụng.
 
Vị khách du lịch Tây ba lô tại toà
Vị khách du lịch "Tây ba lô" tại toà

Để thực hiện ý định trên, khoảng 10h ngày 6/2, Olivier Le Roux đến tiệm máy ảnh trên đường Trần Hưng Đạo (P.Phạm Ngũ lão, Q.1, TPHCM) hỏi mua một máy ảnh đã qua sử dụng. Chủ tiệm đưa một máy ảnh cho Olivier Le Roux xem và nói giá 150 USD nhưng vị khách Tây “ba lô” đề nghị tính ra tiền Việt Nam. Lợi dụng lúc chủ tiệm lấy máy tính để tính tiền, Olivier Le Roux liền giật máy ảnh bỏ chạy ra ngoài. Nghe tiếng chủ tiệm tri hô “Cướp. Cướp”, lực lượng Cảnh sát cơ động TPHCM đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã truy đuổi đến Công viên 23/9 thì tóm gọn Olivier Le Roux cùng tang vật.

Ngày 30/7, tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Olivier Le Roux đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX đã tuyên phạt Olivier Le Roux 5 tháng 24 ngày tù về tội: “Cướp giật tài sản”. Do thời hạn tù bằng thời gian tạm giam nên bị cáo được tự do ngay khi kết thúc phiên toà.

Công Quang