1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Bắt nữ chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ 350 triệu đồng

Hồng Lĩnh Hoàng Lê

(Dân trí) - Bà Kim Thanh Hạnh bị tố cáo đòi số tiền 350 triệu đồng để làm thủ tục hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với một đương sự trong vụ việc mà bà Hạnh đang tổ chức thi hành án.

Ngày 21/12, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiến hành khám xét phòng làm việc của bà Kim Thanh Hạnh (42 tuổi, Chấp hành viên của Cục thi hành án dân sự TPHCM) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

TPHCM: Bắt nữ chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ 350 triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng có mặt tại Cục thi hành án dân sự TPHCM sáng 21/12 (Ảnh: A.X.).

Tối qua (20/12), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang bà Hạnh khi đang nhận tiền tại Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình, TPHCM). Bà Hạnh bị tố cáo có hành vi đòi 350 triệu đồng để làm thủ tục hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với một đương sự (bà N.T.B.N.) trong vụ việc mà bà Hạnh đang tổ chức thi hành án.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Minh Nguyệt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản MêKông (TPHCM) cho biết, tối 20/12, lực lượng chức năng của VKSND Tối cao đã vào bệnh viện để tiến hành xử lý, lập biên bản một vụ việc vi phạm pháp luật.

TPHCM: Bắt nữ chấp hành viên thi hành án nhận hối lộ 350 triệu đồng - 2

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang bà Hạnh nhận 350 triệu đồng (Ảnh: A.X.).

Theo bác sĩ Nguyệt, tối 20/12, bà có nhận tin báo từ nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp về việc cơ quan chức năng bất ngờ vào bệnh viện, xin ý kiến chỉ đạo để phối hợp xử lý một vụ vi phạm pháp luật.

"Sự việc không liên quan đến nhân viên bệnh viện, không ảnh hưởng đến dịch vụ và khách hàng của bệnh viện, cơ quan điều tra cũng không yêu cầu ai trong bệnh viện ra tiếp. Chúng tôi chỉ phối hợp bằng cách cho mượn bàn ghế, cho mượn chỗ để làm việc" - bác sĩ Nguyệt nói.