1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tổng Giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang trốn nã trên xe khách

Quốc Triều

(Dân trí) - Nguyễn Đức Tuân, 50 tuổi, bị truy nã vì có hành vi lừa đảo mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Tuân bị CSGT Quảng Ngãi bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách.

Sáng 21/2, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận thông tin có đối tượng đang trốn truy nã bằng xe khách. Một tổ công tác lập chốt chặn trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn.

Đúng như tin báo, gần sáng, xe khách H.H.G. xuất phát từ tỉnh Nghệ An di chuyển đến Quảng Ngãi. Tổ công tác dừng xe kiểm tra.

Theo Trung tá Bùi Tấn Bảo, Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát (phòng CSGT Quảng Ngãi), qua kiểm tra, phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân. Lúc mới bị bắt, đối tượng tỏ ra khá bất ngờ.

"Đối tượng Tuân đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền", Trung tá Bảo nói thêm.

Tổng Giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang trốn nã trên xe khách - 1

Nguyễn Đức Tuân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Nguyễn Đức Tuân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Thăng Long Land. Lợi dụng danh nghĩa này, Nguyễn Đức Tuân ký kết hợp đồng mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với một cá nhân khác sau đó chiếm đoạt tiền.

Cuối tháng 1, Công an tỉnh Bình Định khởi tố, truy nã Tuân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.