1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu tiền chơi game, hai thanh niên rủ nhau đi cướp

(Dân trí) - Không có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Lầm rủ Phú đi cướp. Sau khi “ăn hàng”, chúng bỏ chạy đến giao lộ đường Trần Quang Quá – Lê Thận (quận Tân Phú, TPHCM) thì bị bắt.

Ngày 12/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần A Lầm (SN 1992, quê Đồng Nai) 12 năm tù, Thới Ngọc Phú (SN 1989, quê Đồng Nai) 14 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Hai tên cướp vặt tại tòa sơ thẩm

Hai tên cướp vặt tại tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2013, Lầm đang chơi điện tử trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú thì hết tiền. Lầm liền nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Thấy một mình hành động thì khó cướp, Lầm liền rủ thêm Phú thì được Phú đồng ý tham gia. Sau đó, Phú điều khiển xe mô tô 66L5-8400 chở Lầm đi tìm kiếm con mồi. Khi đi trên đường Trịnh Đình Trọng, cả hai thấy chị Lê Thị Kiều Diễm điều khiển xe máy chạy ngược chiều. Trong túi quần chị Diễm có lòi ra chiếc điện thoại di động.

Phú liền quay đầu xe đuổi theo rồi áp sát xe của chị Diễm để cho Lầm giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Khi chạy đến giao lộ đường Trần Quang Quá – Lê Thận, do điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên Phú lao vào ba người phụ nữ đi bộ trên đường. Sau tai nạn, Phú bỏ xe trốn. Còn Lầm thì bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Ngày 23/6/2014, biết không thể trốn thoát được, Phú đến cơ quan Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú đầu thú.

 Công Quang