1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu nữ 20 tuổi lao xe "hạ gục" 2 tên cướp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Thấy bạn ngồi sau xe bị cướp giật điện thoại, cô gái cầm lái tăng ga truy đuổi, tông vào đuôi xe khiến 2 tên ngã lăn xuống đường, rồi phối hợp cùng người dân bắt giữ.

Ngày 28/3, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Quản Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. 

Tối 26/3, Lộc điều khiển xe máy chở theo Tuấn rảo quanh nhiều tuyến đường tìm người dân sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Thiếu nữ 20 tuổi lao xe hạ gục 2 tên cướp - 1

Lộc (bên trái) và Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), cả 2 phát hiện chị L. (19 tuổi) ngồi sau xe máy của chị H. (20 tuổi) đang sử dụng điện thoại tìm đường. Lúc này, Lộc áp sát phía sau để Tuấn giật điện thoại của chị L. rồi tẩu thoát.

Thấy bạn bị cướp, chị H. tăng ga đuổi theo 2 tên cướp, đến đường Tân Sơn Nhì cách vị trí ban đầu khoảng 1 km thì đuổi kịp.

Chị H. tông vào đuôi xe khiến 2 tên cướp ngã lăn xuống đường. Tuấn lồm cồm ngồi dậy, cầm điện thoại bỏ chạy đến đường Gò Dầu thì bị chị H. cùng người dân bắt giữ. Lộc bỏ xe chạy thoát thân nhưng cũng bị chị L. và người đi đường khống chế.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Sơn Nhì có mặt tại hiện trường dẫn giải Tuấn, Lộc cùng tang vật về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, cả 2 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, Lộc và Tuấn đều nghiện ma túy.