"Thay áo" hàng Trung Quốc, trúng hơn 30 gói thầu ngành điện ở TPHCM
(Dân trí) - Nhóm doanh nghiệp làm giả hồ sơ, tài liệu, “hô biến" hàng Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada giúp họ trúng hơn 30 gói thầu trị giá 90 tỷ đồng cung cấp thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực ở TPHCM.
Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng), Lý Ngọc Thu (Giám đốc Công ty Emaar Energy) và Lý Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố thêm về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đặng Ngọc Minh cùng 2 đồng phạm bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, cầm đầu đã tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu và trúng nhiều gói thầu tại các Công ty Điện lực trên địa bàn TPHCM.
Nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sai phạm xảy ra có hệ thống, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Theo cảnh sát, từ năm 2019 đến năm 2022, nhằm tạo lợi thế trong quá trình tham gia đấu thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo con dâu là Lý Ngọc Thu (Giám đốc Công ty TNHH Eletromar, sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.
Sau đó, các đối tượng làm giả hồ sơ, tài liệu, “hô biến” hàng Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada, với đầy đủ điều kiện về tính năng, kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TPHCM, với tổng giá trị gần 90 tỷ đồng.
Nhà chức trách cho rằng hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.







