1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tên trộm nổi thú tính với một cô giáo

(Dân trí) - Thấy cô giáo D ở nhà một mình, Tâm lẻn vào trộm điện thoại di động. Bị phát hiện, đối tượng liền lấy ống tuýp đánh cô D gục xuống nền nhà. Thú tính trỗi dậy, Tâm đã nảy sinh ý định hãm hiếp cô giáo.

Chiều 26/4, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Lê Hữu Thịnh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội pham, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ một vụ án hình sự lên Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị khởi tố vụ án.


Theo Trung tá Thịnh, thủ phạm gây án là Võ Duy Tâm (SN 1994, trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) có thể sẽ bị truy tố 3 tội danh: “cướp tài sản”, “giết người” và “hiếp dâm”.


Theo khai nhận của Tâm tại cơ quan công an, tối ngày 17/4, cô giáo H.T.D. (SN 1987, trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) ở nhà một mình, trên người cầm 1 chiếc ĐTDĐ. Lợi dụng lúc cô D tắt điện đi ngủ, Tâm lẻn vào nhà để trộm cắp thì bị cô D phát hiện.

Quá hoảng loạn, Tâm liền lấy ống tuýp đánh vào đầu, mặt cô D. Sau đó, đối tượng liền nảy sinh ý định "hiếp dâm" đối với cô D. Tuy nhiên, trong khi đang cởi quần áo nạn nhân, Tâm nghe có tiếng người nên đã dừng lại rồi lấy chiếc điện thoại chạy trốn.

Sau khi Tâm bỏ chạy, cô D đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Hiện tinh thần cô D vẫn đang rất hoảng loạn.

Đ.T