1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tăng án với 2 cán bộ công an dùng nhục hình

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo HĐXX, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng 24 tháng tù và Phạm Xuân Bình 18 tháng tù là không tương xứng mức độ, tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Ngày 27/9, TAND cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (cựu Đội phó Đội Điều tra Công an TP Cao Lãnh) 5 năm 6 tháng tù và Phạm Xuân Bình (cựu cán bộ Đội Điều tra Công an TP Cao Lãnh) 5 năm tù về tội Dùng nhục hình .

Tăng án với 2 cán bộ công an dùng nhục hình - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, việc cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ để làm căn cứ tuyên xử các bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là không tương xứng mức độ, tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng 24 tháng tù và Phạm Xuân Bình 18 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/11/2012, hai bị cáo được phân công nhiệm vụ bắt khẩn cấp, lấy lời khai bị hại Nguyễn Tuấn T.. Trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 23h cùng ngày, anh T. đã bị Tòng và Bình đánh tử vong.

Viện KSND Tối cao vào cuộc, khởi tố điều tra vụ án dùng nhục hình đối với Tòng và Bình. Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận 2 người đã có hành vi dùng tay, chân và cây ba trắc đánh nghi can bị thương nặng, dẫn đến tử vong.

Tháng 5/2016, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên án Huỳnh Ngọc Tòng 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Phạm Thanh Bình 11 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội Dùng nhục hình.

Sau bản án sơ thẩm, Tòng và Bình có đơn kháng cáo kêu oan. Xét xử phúc thẩm, phán quyết trên bị tuyên hủy toàn bộ. Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng bảo lưu quan điểm và xử phạt mức án như sơ thẩm lần 1.

Năm 2019, cấp phúc phúc thẩm lần 2 tiếp tục hủy án sơ thẩm. Điều tra lại tiếp tục bảo lưu quan điểm và xử phạt bị cáo Tòng 24 tháng tù và Bình 18 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm lần 3, VKSND Cấp cao tại TPHCM đã có kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo.