1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Tài xế "độ" xe lôi để chở hàng lậu

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ông Nhân tự thiết kế thêm các hộc ở phía dưới gầm xe lôi 3 bánh để cất giấu hàng, chở thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Ngày 10/12, Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1965, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tài xế độ xe lôi để chở hàng lậu - 1

Thuốc lá lậu được giấu trong các hộc kín dưới sàn xe do ông Nhân thiết kế (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 5h30 sáng 10/12, tại khu vực thuộc khu phố Bình Nguyên 1 (phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng), Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng quản lý thị trường phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Thành Nhân điều khiển xe lôi 3 bánh vận chuyển hàng lậu.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe của ông có 2.800 bao thuốc lá. Điều đáng nói là số thuốc lá trên được cất giấu trong các hộc rất kín bên dưới sàn xe, nhìn bên ngoài rất khó phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thành Nhân khai nhận: ông đã tự thiết kế thêm các hộc ở phía dưới gầm xe lôi 3 bánh để cất giấu thuốc lá nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo lời khai của ông Nhân, ông được một người tên Tâm thuê chở số thuốc lá trên từ cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về huyện Củ Chi (TPHCM) với tiền công 700 ngàn đồng/chuyến.