1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Số vũ khí “khủng” trên xe khách là mô hình phục vụ giáo dục quốc phòng

(Dân trí) - Sáng ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin về việc phát hiện xe khách của Công ty Chín Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển một số mô hình vũ khí quân dụng đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam bị lực lượng CSGT tỉnh tạm giữ.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam – thông tin chi tiết: Lúc 3h ngày 30/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ trên QL1A (đoạn đi qua địa bàn phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe khách mang BKS 76B-00.317 của Công ty Chín Nghĩa vận chuyển một số mô hình vũ khí quân dụng.

CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra các kiện hàng được cho là chở vũ khí quân dụng trên xe khách
CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra các kiện hàng được cho là chở vũ khí quân dụng trên xe khách

Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và tạm giữ 5 kiện hàng gồm 3 kiện gói giấy màu xám, 2 kiện gỗ gồm súng AK47-Tập: 15 khẩu, số súng từ 06241 đến 06255; Súng B40 – CB: 02 khẩu, số súng 00138, 00144; Súng B41-CB: 2 khẩu, số súng 00152, 00098; Lựu đạn gang tập Ø1: 20 quả; TB tạo giả hỏa lực 7 âm thanh: 2 cái; Hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh: 04 hộp.

Theo trình bày của anh Bùi Văn Nghĩa (trú xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), số hàng trên nhận tại Văn phòng đại diện công ty Chín Nghĩa tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào lúc 10h ngày 29/6/2016, vận chuyển vào Đắk Lắk (vào đến Quảng Ngãi sẽ sang xe khác chuyển hàng lên Đắk Lắk gửi cho người nhận theo thông tin ghi trên kiện hàng). Tài xế Nghĩa không rõ thông tin về người gửi hàng và người nhận hàng.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định số hàng trên là mô hình phục vụ giáo dục quốc phòng
Tuy nhiên, sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định số hàng trên là mô hình phục vụ giáo dục quốc phòng

Để tiến hành làm rõ số hàng được cho là vũ khí này, Công an tỉnh đã mời đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam, Cơ quan điều tra hình sự QK5, VKS QK5, Phòng Quân khí thuộc Cục kỹ thuật QK5 và Ban Quân khí – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mở niêm phong cùng tiến hành kiểm tra số hàng hóa trên gồm 1 hộp cac-tông bên ngoài có dòng chữ XN55-Cục Quân Huấn, số lượng 30 quả, trọng lượng 14kg, bên trong có 20 quả lựu đạn mô hình huấn luyện, vỏ thân lựu đạn bằng gang, màu đen, ngòi giả bằng thép.

4 hộp bằng sắt màu xanh bên ngoài có ghi chữ “Hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh (dùng cho giáo dục quốc phòng)”, bên trong có 1 bộ đầu ngắm, 7 cái đồng tiền di động, 3 cái kính kiểm tra AK, 1 cái kính kiểm tra đại liên, 1 cái kính kiểm tra K54, 4 viên đạn thao tác K56, 1 viên đạn thao tác K53, 2 cái kìm bóp kíp, 5 bộ nụ xùy-kíp giả, 1 cái bia số 6, 1 cái bia số 7b, 1 cái bia số 10, 2 cái bia 8c, 2 cái cờ lê 8-10 và 10-12, 1 cái tuốc-nơ-víc hai đầu; 2 thiết bị tạo giả âm thanh, hỏa lực có ghi số AMP.X55; 2 khẩu mô hình súng B40-CB được bọc trong bao nilong trong, có đặc điểm: Súng cắt bộ nòng và bộ phận cò, loa phụt dùng cho mô hình huấn luyện giảng dạy, phần nhựa màu xanh, phần thép được sơn màu đen; 2 khẩu mô hình súng B41 - CB được bọc trong bao nilong trong, có đặc điểm: Súng cắt bộ nòng, bộ phận cò, loa phụt dùng cho mô hình huấn luyện giảng dạy, phần nhựa màu xanh, phần thép được sơn màu đen; 15 hộp cạc tông bên ngoài có ghi dòng chữ súng AK tập (dùng cho giáo dục Quốc phòng), trọng lượng 3,5Kg, X55-2012, bên trong mỗi hộp cạc tông có chứa 1 khẩu súng AK bán gỗ, loại súng mô hình. Tháo lắp các khẩu súng này có đặc điểm chung là đều đầy đủ các bộ phận chuyển động, nòng súng bịt kín ở buồng đạn và đầu nòng, khóa nòng không có lỗ chứa và kim hỏa. Kèm theo mỗi khẩu súng là 03 viên đạn loại 7,62mm K56 dùng để thao tác, đã xử lý hết các tác nhân gây nổ, cháy.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra thực tế, số hàng hóa trên là mô hình học cụ phục vụ giáo dục quốc phòng do Xí nghiệp X55 sản xuất, một số bộ phận đã bị thay đổi để làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy trực quan, không phải là vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao vụ việc cho các cơ quan chức năng của QK5 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính

Số vũ khí “khủng” trên xe khách là mô hình phục vụ giáo dục quốc phòng - 3