1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

"Siêu trộm" chuyên phá két lấy vàng và tiền sa lưới

Thái Bá

(Dân trí) - Cận Tết, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Tô Xuân Hải cùng đồng bọn phá cửa nhà, cạy két sắt lấy trộm 3 cây vàng 9999 và 50 triệu đồng. Khi bị bắt, Hải khai đã gây ra nhiều vụ việc ở các tỉnh khác.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã bàn giao đối tượng Tô Xuân Hải (SN 1988), trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) cho Cơ quan CSĐT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Trong thời gian vừa qua, từ ngày 19/12/2020 đến ngày 20/1/2021 tại địa bàn xã Gia Phú, huyện Gia Viễn và địa bàn xã Văn Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) liên tiếp xảy ra 4 vụ phá két trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận.

Đặc biệt ngày 24/1 kẻ trộm đã đột nhập vào gia đình nhà anh Đinh Ngọc Dũng (SN 1984, trú tại xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn) phá két sắt lấy trộm tiền, vàng tổng giá trị 150 triệu đồng.

Siêu trộm chuyên phá két lấy vàng và tiền sa lưới - 1

Đối tượng Tô Xuân Hải tại cơ quan CSĐT.

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, rà soát toàn bộ các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản (đặc biệt là trộm cắp két sắt), nghiện ma túy trên địa bàn các huyện Gia Viễn, Nho Quan và các địa bàn khác trong và ngoài tỉnh.

Quá trình rà soát xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định 2 đối tượng là Đinh Văn Hạnh (SN 1988) và Tô Xuân Hải (SN 1988) đều trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Đinh Văn Hạnh có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trốn truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tô Xuân Hải có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Ngày 29/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập Tô Xuân Hải lên làm việc. Quá trình điều tra ban đầu Tô Xuân Hải khai nhận, khoảng 20h20 ngày 24/1 đã cùng Hạnh phá cửa nhà, phá két sắt lấy trộm 3 cây vàng 9999 và 50 triệu đồng tiền mặt của chị Trịnh Ngọc Trúc (SN 1977, trú tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình). Ngoài vụ việc trên Hải còn khai nhận gây ra 2 vụ việc khác tại tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tập trung lực lượng rà soát, điều tra vụ trộm két sắt trên địa bàn.