1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rủ bạn đi đánh ghen, bị tình địch đâm tử vong

(Dân trí) - Xuân đã có vợ con nhưng vẫn ra ngoài cặp bồ với chị Trinh. Sau đó, Xuân và chị Trinh chia tay, chị Trinh quen bạn trai mới là Phát. Tức giận, Xuân rủ bạn đi đánh Phát thì bị Phát đâm chết.

Ngày 22/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối và tuyên phạt bị cáo Trịnh Thành Phát (sinh năm 1996, quê Bình Định) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
Bị cáo Phát bị tuyên phạt 8 năm tù

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Xuân (24 tuổi, quê Vĩnh Long) đã có gia đình nhưng vẫn có quan hệ tình cảm bên ngoài với chị Mộng Trinh.

Sau một thời gian quen nhau và xảy ra mâu thuẫn, Trinh và Xuân đã chia tay. Chị Trinh sau đó bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới với Phát.

Tối 27/1, Xuân biết chị Trinh đang đi uống nước với Phát nên rủ thêm 2 người bạn đi đánh dằn mặt tình địch. Khi đến nơi, cả ba người nào lao vào đánh Phát và một người bạn đi cùng ngay trước mặt Trinh.

Sau khi bị đánh trả quyết liệt, nhóm Xuân bỏ chạy. Lúc này, Phát cùng bạn giữ được Xuân, bị cáo trực tiếp dùng dao đâm tình địch khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Xuân Duy