1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Giám đốc công ty đấu giá cùng nhân viên lừa đảo hơn 69 tỷ đồng

Quốc Triều

(Dân trí) - Phó Giám đốc cùng một nhân viên công ty đấu giá ở Quảng Ngãi làm giả quy chế đấu giá để lừa đảo nhiều người với số tiền trên 69 tỷ đồng.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ngãi phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo với số tiền lên đến 69 tỷ đồng.

Hai đối tượng được xác định có hành vi lừa đảo là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1985, huyện Nghĩa Hành) - Phó Giám đốc, Lương Thị Diễm Trang (SN 1974, TP Quảng Ngãi) - nhân viên công đấu giá Hợp danh Quảng Ngãi.

Phó Giám đốc công ty đấu giá cùng nhân viên lừa đảo hơn 69 tỷ đồng - 1

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ngãi, Nguyễn Thanh Tùng và Lương Thị Diễm Trang đã có hành vi lấy danh nghĩa công ty đấu giá Hợp danh Quảng Ngãi tư vấn cho nhiều người, làm giả quy chế đấu giá và thông báo nộp tiền đặt trước.

Do đó nhiều người đã tin tưởng nộp số tiền trên 69 tỷ đồng để tham gia đấu giá. Số tiền này sau đó bị Nguyễn Thanh Tùng và Lương Thị Diễm Trang chiếm đoạt.

Theo Công an Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Thị Diễm Trang, Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Phó Giám đốc công ty đấu giá cùng nhân viên lừa đảo hơn 69 tỷ đồng - 2

Theo Công an Quảng Ngãi, Lương Thị Diễm Trang đã phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng để lừa đảo số tiền hơn 69 tỷ đồng.

Công an Quảng Ngãi thông báo cho những ai bị Lương Thị Diễm Trang, Nguyễn Thanh Tùng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo.