1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Làm giả hồ sơ đấu giá "đất vàng", chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng

Quốc Triều

(Dân trí) - Phó Giám đốc và nhân viên một công ty đấu giá đã làm giả hồ sơ đấu giá nhà đất chiếm đoạt của nhiều người số tiền trên 23 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, Lương Thị Diễm Trang (sinh năm 1974, TP Quảng Ngãi ) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1985, huyện Nghĩa Hành) đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả hồ sơ đấu giá đất vàng, chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng - 1

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ngãi, Lương Thị Diễm Trang là nhân viên kiêm thủ quỹ của công ty này. Hai đối tượng đã cấu kết làm giả hồ sơ đấu giá nhà đất tại số 378 Quang Trung (TP Quảng Ngãi) cùng 1 lô đất mặt tiền đường Trương Định (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi). Đây là những vị trí nhà, đất có giá trị khá cao tại TP Quảng Ngãi.

Hồ sơ giả sau đó được Tùng và Trang dùng để lừa đảo người dân tại TP Quảng Ngãi. Tin lời 2 đối tượng, nhiều người đã chuyển số tiền trên 23 tỷ đồng vào tài khoản của công ty đấu giá Hợp Danh. Số tiền này được cả 2 dùng séc rút tiền mặt chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.