1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép

(Dân trí) - Trong các ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các huyện thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục bắt và xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hàng chục kg pháo các loại.

Cụ thể, vào ngày 2/1, tại khu phố chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ 98 ống pháo hoa (kích thước 09 x 02 cm, có khối lượng 3,6kg).

Phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép - 1

Các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo lậu trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Trước đó, vào ngày 17/12/2019, tại khu phố chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Công an huyện Duy Xuyên đã bắt quả tang đối tượng Bùi Xuân Đại (SN 2002, trú Điện Thắng, thị xã Điện Bàn) và đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 2002, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) đang vận chuyển 150 viên pháo banh (có khối lượng 0,4kg) đi tiêu thụ.

Tiếp đó, vào ngày 29/12/2019, tại số nhà 24 Điện Biên Phủ (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thi (SN 1996, trú khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) có hành vi tàng trữ 297 viên pháo banh (có khối lượng 1,1kg).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua pháo trên mạng xã hội để bán kiếm lời. Công an huyện Duy Xuyên đã củng cố hồ sơ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép - 2

Số pháo lậu phát hiện tại nhà bà Lê Thị Thúy Kiều, huyện Đại Lộc

Trên địa bàn huyện Đại Lộc, lúc 4h30 ngày 1/1/2020 trên tuyến quốc lộ 14B thuộc thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; Đội hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Đại Lộc tiến hành kiểm tra xe ô tô tải bồn chở xăng mang BKS 82C-044.39 do tài xế Trần Văn Định (SN 1985, trú thôn Thuận Thạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phát hiện trên xe có 45 hộp nghi là pháo. Lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành thu giữ số pháo này để tiến hành điều tra.

Trước đó, khoảng 9h30 phút ngày 31/12/2019, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy Công an huyện Đại Lộc phát hiện tại nhà bà Lê Thị Thúy Kiều (SN 1983, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) nghi vấn tàng trữ pháo nổ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại kệ sắt nhà bà Kiều có 10 hộp nghi là pháo nổ mỗi hộp chứa 49 viên tổng trọng lượng pháo trên là 15kg.

Theo Công an các huyện thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, vào dịp cuối năm, tình hình tàng trữ, vận chuyển pháo lậu trên địa bàn diễn biến phức tạp; do đó lực lượng công an các địa phương phải tổ chức tuần tra, kiểm soát để sớm phát hiện các vụ buôn lậu pháo trên địa bàn.

Công Bính