1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Phát hiện hơn 9.000 bao thuốc lá và nhiều hàng lậu trên xe tải

(Dân trí) - Khoảng 9h30 ngày 22/9, trên Quốc lộ 1A qua thôn Liên Trì (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường) đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải vận chuyển gần 9.300 bao thuốc lá Jet nhập lậu.

Qua xác minh, xe ô tô tải vận chuyển hàng lậu mang BKS 75H-5747. Tuy nhiên, lái xe và phụ xe đã bỏ trốn nên Đội quản lý thị trường số 4 không xác định rõ danh tính, địa chỉ của chủ phương tiện và chủ sở hữu lô hàng nhập lậu.
 
Phát hiện hơn 9.000 bao thuốc lá và nhiều hàng lậu trên xe tải - 1

Số thuốc lá lậu bị thu giữ

 

Ngoài số thuốc lá nhập lậu bị phát hiện, Đội quản lý thị trường 4 đã phát hiện nhiều vật dụng khác gồm 34 nồi cơm điện mang hiệu Sharp của Thái Lan, 17 thùng sữa hiệu Ensure (450 chai), 2 thùng sữa hiệu Pedia Sure (48 chai) và 8 quạt treo tường nhãn hiệu của Thái Lan.

 

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ Huế vào Bình Định để tiêu thụ. Ngoài những chứng cứ thu thập, Đội QLTT 4 phát hiện số hàng trên đều được nhập khẩu về Việt Nam nhưng không có nhãn phụ hoặc bản dịch bằng tiếng Việt; thiếu tên đơn vị chịu trách nhiệm nhập hàng về Việt Nam tiêu thụ.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Dương Hiển Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 4 (Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Qua phát hiện hành vi vận chuyển hàng lậu, chúng tôi tiến hành bắt giữ hàng hóa và phương tiện vận chuyển, để làm cơ sở điều tra. Hiện lái xe đã bỏ trốn, nên chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình điều tra sự việc. Nếu tình hình phức tạp, chúng tôi nhờ cấp trên hoặc cơ quan điều tra trợ giúp”.

 

Được biết, toàn bộ số hàng và xe ô tô mang BKS 75H-5747 đang giam giữ tại cơ quan quản lý thuộc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

 

Hiện vụ việc đang được lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chức năng phối hợp đều tra.

 

Hồng Long