1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Nguyễn Lân Thắng bị phạt 6 năm tù

Hải Nam

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Lân Thắng chịu án 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước, theo bản án đã tuyên của TAND TP Hà Nội.

Chiều 12/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (48 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) 6 năm tù giam và 2 năm quản chế về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Theo cáo buộc của VKS, từ tháng 6/2018 đến tháng 21/2020, bị cáo Thắng đã trả lời phỏng vấn các trang mạng, sau đó được đăng tải lên Internet 12 video tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Ông Nguyễn Lân Thắng bị phạt 6 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Lân Thắng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong số này, 11 video được xác định có thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; 8 video tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; 4 video có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, VKS còn cáo buộc bị cáo này tàng trữ 2 tài liệu dạng sách chứa 3 nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 14 nội dung tuyên truyền thông tin bịa đặt; 14 nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý; 12 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân...

Tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người có hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc; phỉ báng chính quyền nhân dân hoặc có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý... sẽ bị phạt tù 5-12 năm.

Trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù 10-20 năm.