Nữ sinh cao đẳng bị lừa gần 400 triệu đồng trong tài khoản

Hoài Sơn

(Dân trí) - Các đối tượng đã làm giả thông báo của Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam về chương trình đi du học. Do cả tin, một nữ sinh viên đã bị lừa và mất 390 triệu đồng trong tài khoản.

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam vừa có đơn trình báo gửi Công an thành phố Đà Nẵng về việc nhà trường bị các đối tượng làm giả thông báo, lừa đảo sinh viên.

Trước đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam nhận được thông tin có đối tượng đã làm giả thông báo của nhà trường liên quan đến chương trình du học ở nước ngoài.

Nữ sinh cao đẳng bị lừa gần 400 triệu đồng trong tài khoản - 1

Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến sinh viên và phụ huynh (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Trong thông báo giả mạo, các đối tượng phổ biến cách ghi danh, nộp hồ sơ cho những sinh viên trúng tuyển thông qua kế hoạch tổ chức Talkshow “Học bổng quốc tế và Du học sinh viên quốc tế”.

Các đối tượng còn đăng kèm nội dung mời họp mặt có thông tin của sinh viên cùng thời gian, địa điểm tổ chức Talkshow, tiêu chí xét học bổng, cách thức, thời gian nộp hồ sơ một cách chuyên nghiệp để lấy lòng tin của sinh viên.

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam khẳng định, đây hoàn toàn là văn bản giả mạo tư cách pháp nhân của nhà trường.

Theo nhà trường, sự việc đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên nhà trường.

Ngày 27/5, nữ sinh viên tên T.H.Y. trình báo nhà trường về việc bị các đối tượng sử dụng văn bản thông báo trên để chiếm đoạt 390 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Trước sự việc trên, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam kiến nghị Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu.

Đầu tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, cảnh báo tình trạng mạo danh trường đại học để lừa đảo sinh viên, phụ huynh thông qua các chương trình học bổng du học.

Các thủ đoạn chủ yếu như làm giả thông báo, thư mời tham gia các chương trình học bổng với logo, con dấu, chữ ký của hiệu trưởng các trường đại học, cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội hoặc email giả mạo (giả danh phòng hợp tác quốc tế của các trường) phát tán quảng cáo, mời gọi sinh viên tham gia các chương trình du học ngắn hạn.

Lợi dụng tâm lý muốn đi du học của sinh viên, đối tượng lừa đảo gây áp lực cho phụ huynh và sinh viên cần phải gửi tiền ngay vì đang có danh sách chờ, nếu không sẽ mất suất.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), một sinh viên nhận được thông tin mạo danh nhà trường, thông báo "trúng tuyển" chương trình trao đổi với Đại học Hosei (Nhật Bản).

Trong thông báo nêu rõ sinh viên sẽ được miễn học phí và nhà ở, nhưng phải chứng minh tài chính qua tài khoản ngân hàng với số dư 200 triệu đồng. Gia đình sinh viên đã chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh năng lực tài chính.

Tuy nhiên, nghi ngờ nội dung có dấu hiệu bất thường, sinh viên đã báo với Phòng Công tác sinh viên và được xác nhận thông báo là giả mạo.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), khi một số sinh viên nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần từ các chương trình không rõ nguồn gốc.