1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nữ cán bộ quản giáo bị phạm nhân đâm nhiều nhát

Xuân Duy

(Dân trí) - Trong quá trình tìm cách bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, Dũng khống chế một nữ cán bộ quản giáo và dùng hung khí tự chế đâm nạn nhân nhiều nhát.

Ngày 29/9, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ án Trốn khỏi nơi giam giữ, liên quan tới tử tù Nguyễn Bằng Việt Dũng (46 tuổi) cùng đồng phạm.

Lý do, tòa cho rằng cần làm rõ hồ sơ về bị cáo cũng như vụ án có một số vấn đề phải điều tra bổ sung.

Nữ cán bộ quản giáo bị phạm nhân đâm nhiều nhát - 1

Nguyễn Bằng Việt Dũng (bìa phải) cùng 2 đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định về giam giữ. (Ảnh: X.D.).

Theo hồ sơ vụ án, Dũng có nhiều tiền án, tiền sự các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Trốn khỏi nơi giam giữ, Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Cuối năm 2019, Công an TPHCM bắt Dũng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và tạm giam ở Trại tạm giam Chí Hòa. Trong thời gian chờ xét xử, Dũng bị kỷ luật vì có hành vi tấn công cán bộ quản giáo và người đang bị giam giữ.

Cũng thời gian này, Dũng nhận thấy với lượng ma túy mà mình vận chuyển phải chịu mức án tử hình nên nảy sinh ý định "vượt ngục". Dũng dự định dùng vũ lực khống chế cán bộ quản giáo và yêu cầu đưa ô tô đến để tẩu thoát.

Để thực hiện ý định, Dũng rủ một số người cùng buồng giam như Trần Nhật Thu (46 tuổi), Hoàng Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Dư (22 tuổi) cùng bỏ trốn.

Dũng bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho 3 đồng phạm và ấn định thời gian bỏ trốn là chiều 17/10/2020. Dũng dùng một số dụng cụ sinh hoạt, ăn uống để tự chế hung khí sắc nhọn và chia cho đồng phạm.

Đúng giờ hẹn, khi một cán bộ quản giáo mở cửa buồng giam cho mọi người nhận cơm, nước uống thì Dũng dùng hung khí đâm quản giáo nhưng quản giáo né được.

Thấy vậy, Dũng cùng 3 đồng phạm cầm hung khí chạy ra khỏi buồng giam thì thấy một nữ cán bộ quản giáo. Dũng chạy tới kẹp cổ nữ quản giáo và cầm hung khí đâm nạn nhân nhiều nhát.

Lúc này, Thu chạy đến giúp sức, khống chế nữ quản giáo; Huy, Dư cầm hung khí ngăn cản mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cán bộ trại giam và một số phạm nhân kịp thời khống chế 4 người. 

Theo kết luận giám định, nữ cán bộ quản giáo bị thương nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 3%.

Cuối năm 2021, Dũng bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, với hành vi kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá buồng giam, đầu tháng 9/2022, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Dũng 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về giam giữ. Tổng hợp hình phạt là tử hình.