1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nóng bỏng cuộc chiến chống pháo nổ lậu ở biên giới Lạng Sơn

(Dân trí) - Những tháng cuối năm, càng tới những ngày cận Tết Nguyên đán, pháo càng trở thành mặt hàng buôn lậu "nóng". Vì lợi nhuận, các đối tượng không từ thủ đoạn nào để vận chuyển pháo từ nước ngoài về nội địa.

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ lậu

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cặp chợ đường biên và nhiều đường mòn, đường dân sinh qua lại biên giới Việt Nam Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng triệt để lợi dụng các điều kiện về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, đường biên giới dài, địa bàn hiểm trở khó kiểm soát để hoạt động; thuê cư dân biên giới thông thạo địa bàn, thiếu hiểu biết, tham lợi nhuận để vận chuyển.

Nóng bỏng cuộc chiến chống pháo nổ lậu ở biên giới Lạng Sơn - 1
Một số vụ pháo lậu điển hình bị bắt giữ trong tháng 11 vừa qua
Một số vụ pháo lậu điển hình bị bắt giữ trong tháng 11 vừa qua

Với mục tiêu ngăn chặn ngay tại biên giới không để pháo nổ vào sâu trong nội địa, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mở đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có các hành vi sai phạm về pháo. Chủ động phối hợp trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, qua đó kịp thời phát hiện bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật ngay tại biên giới.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 64 vụ, 82 đối tượng, thu trên 1,6 tấn pháo các loại. Riêng từ đầu tháng 11 đến nay, đã bắt 18 vụ 22 đối tượng, thu trên 420kg pháo các loại. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ thường gia tăng vào dịp cuối năm

Gần đây nhất, qua công tác trinh sát nắm tình hình, vào khoảng 9h ngày 13/12/2015, tại km62+500 QL1A thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn đã ra hiệu lệnh dừng và kiểm tra xe taxi BKS 12A 023.16. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện hành khách Đặng Hữu Khởi (SN1993, có HKTT tại thôn 5, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mang theo 54kg pháo nổ, loại pháo dàn 36 quả /dàn do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khởi đã khai nhận lên Lạng Sơn vận chuyển thuê số pháo trên cho một người đàn ông để lấy tiền công.

Trước đó vào khoảng 19h ngày 08/12/2015, tại khu vực biên giới thuộc xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tổ đặc nhiệm của Đồn biên phòng Thanh Lòa đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng Vi Văn Bình (SN 1979) và Hoàng Văn Đức (SN 1993) cùng trú tại Tràng Các, Văn Quan, Lạng Sơn, đang điều khiển hai chiếc xe mô tô vận chuyển pháo nổ đi từ hướng biên giới vào nội địa. Tang vật thu giữ gồm 4 bao hàng bên trong chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, Đức vận chuyển 1 bao 19kg, Bình vận chuyển 3 bao nặng 69kg. Tổng trọng lượng 88kg, bao gồm các loại pháo tép, pháo dây, pháo lựu đạn và pháo dàn.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Vi Ngọc Minh – Cán bộ Công an huyện Văn Lãng – người trực tiếp tham gia trinh sát bắt giữ, điều tra nhiều vụ án cho biết: “Việc phát hiện, bắt giữ các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo không phải dễ dàng, bởi thủ đoạn của tội phạm buôn bán pháo ngày càng tinh vi, pháo lậu được chia thành nhiều công đoạn, vận chuyển vào lúc tối trời. Nhiều loại nguy hiểm như: pháo trứng, pháo lựu đạn, pháo ném, pháo cối... được các đối tượng cất giấu lẫn với các loại hàng hóa gửi trên xe khách, rồi cho chủ xe số điện thoại để liên lạc, hòng thoát ly vật chứng khi bị phát hiện. Sau khi có đơn “đặt hàng”, đối tượng chủ mưu, cầm đầu liên lạc với đối tượng cung cấp pháo qua điện thoại hẹn địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng. Khi bị bắt giữ, hàng là vô chủ nên lực lượng chức năng cũng rất khó có cơ sở để xác định chủ hàng. Qua các vụ án cho thấy chủ yếu các đối tượng vận chuyển pháo về phía sau tiêu thụ. Nhiều vụ, đối tượng bị bắt giữ chỉ là người vận chuyển thuê cho chủ hàng…”

Cán bộ công an đang tuyên truyền không đốt pháo đối với lớp đối tượng là học sinh sinh viên
Cán bộ công an đang tuyên truyền không đốt pháo đối với lớp đối tượng là học sinh sinh viên

Để đạt hiệu quả trong khám phá, bắt giữ các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, trinh sát nắm bắt tình hình dọc các tuyến biên giới và cửa khẩu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo.

Tổ chức ký cam kết không vi phạm về pháo đến các hộ gia đình, học sinh, sinh viên. Tham mưu cho chính quyền cơ sở lồng ghép nội dung tuyên truyền các hành vi sai phạm về pháo với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân đã vi phạm, trực tiếp tác động, răn đe, cam kết không tái phạm. Mặt khác, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ kịp thời và xử lý nghiêm minh những hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, hướng tới tết Bính Thân an toàn, không tiếng pháo.

Bá Đoàn