1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Níu kéo tình cảm bất thành, “máy bay bà già” thiêu sống tình trẻ

(Dân trí) - Khi bị anh Hưởng chia tay, Hồng đã khóa cửa phòng trọ, đổ xăng khắp phòng rồi châm lửa với ý định cùng chết với người tình trẻ.

Ngày 23/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1988, quê Quảng Ngãi) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Hồng tại tòa.
Bị cáo Hồng tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10/2015, chị Hồng và anh Hưởng (sinh năm 1992) có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Đến đầu tháng 1/2016, tình cảm 2 người bắt đầu rạn nứt, anh Hưởng muốn chia tay. Để níu kéo tình cảm, Hồng nhiều lần dọa tự tử thì Hưởng tỏ thái độ khó chịu rồi thách thức. Tức giận, Hồng mua khoảng 3 lít xăng và 1 con dao về cất giấu trong phòng trọ chờ thời điểm thích hợp ra tay.

Đêm 7/1/2016, Hồng rủ anh Hưởng sang phòng mình ngủ chung để tâm sự lần cuối trước khi về quê thì được đồng ý. Khi người tình vào phòng, Hồng khóa cửa rồi giấu chìa khóa.

Khoảng 2h sáng ngày 8/1/2016, khi anh Hưởng ngủ say, Hồng định dùng dao đâm anh Hưởng nhưng không dám nên lấy quần áo rải khắp nền nhà, tưới xăng rồi châm lửa.

Khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn phòng, anh Hưởng mới tỉnh giấc cùng Hồng chạy ngược lên gác tìm lối thoát. Sau đó, cả 2 phá được cửa chạy ra ngoài kêu cứu người dân trong tình trạng bị bỏng nặng.

Đôi nam nữ được người dân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân Hồng bỏng nhiệt rất nặng độ 1- 2, vùng mặt, tứ chi 60% cơ thể, tỉ lệ thương tật 92%. Riêng Hưởng bị tỉ lệ thương tật 29%.

Tại toà, Hồng khai anh Hưởng nói với Hồng rằng chỉ xem như gái qua đường, khi nào cần "chuyện đó" mới gặp. Khi Hồng nhắn tin đòi chết thì anh Hưởng nói "muốn chết thì chết một mình đi". Do đó, bị cáo tức giận muốn dùng dao thiến bộ phận sinh dục Hưởng nhưng không dám nên đã đổ xăng đốt.

Bị cáo khai có một đời chồng nhưng ly thân và gia đình chồng bắt con, bị cáo vào TPHCM làm công nhân. Khi Hưởng tỏ tình bị cáo thấy hiền lành, thương mến nên đồng ý. Khi tình trẻ có lời lẽ xúc phạm bị cáo Hồng thấy bị tổn thương nên đã muốn cùng chết.

Với hành vi của mình, Hồng bị truy tố tội giết người và bị đề nghị mức hình phạt từ 3 – 4 năm tù.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bản thân cũng bị thương tật nặng, bị hại cũng một phần lỗi... Vì vậy, HĐXX tuyên bị cáo Hồng 3 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Xuân Duy