1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nhốt người vào chuồng sắt rồi lôi ra rẫy đánh đập đến tử vong để đòi nợ

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để ép nam thanh niên trả nợ, hai đối tượng đã bắt, nhốt nạn nhân vào một chuồng sắt nhiều giờ liền rồi lôi ra rẫy đánh đập cho đến khi nạn nhân hấp hối mới đưa ra trạm y tế cấp cứu.

Chiều 20/12, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) và Trần Minh Phụng (35 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Bên cạnh đó, Cơ quan công an huyện này cũng đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung về hành vi đánh chết người.

Nạn nhân được xác định là anh Trương T.A. (27 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM).

Nhốt người vào chuồng sắt rồi lôi ra rẫy đánh đập đến tử vong để đòi nợ - 1

Để đòi nợ hai đối tượng đã nhốt người và đánh đập nhiều lần (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, chiều 3/12, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo của Trạm y tế xã Ea Hu về việc có 2 người chạy xe máy chở một nam thanh niên đến bỏ ở Trạm y tế xã và người này đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiến hành làm rõ.

Đến ngày 5/12, cơ quan công an xác định được Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan đến cái chết của nam thanh niên.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Truyền và Phụng khai nhận khi biết anh A. từ TPHCM đến Đắk Lắk thì đã bàn bạc nhau ép anh A. phải trả nợ. Số tiền anh A. nợ được cho là do Phụng nhiều lần gửi tiền cho anh A. mua ma túy nhưng anh A. không mua.

Khi anh A. ở nhà mình, Truyền đã ép anh A. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt kín lên trên. Khoảng 4 giờ sau, Truyền và Phụng mới đưa anh A. ra khỏi chuồng rồi dẫn tới một rẫy cà phê gần nhà để đánh đập, ép trả nợ.

Đến khoảng 17h ngày 3/12, phát hiện anh A. nằm gục tại chỗ, cả 2 đối tượng đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Ea Hu rồi bỏ về. Thời điểm này, anh A. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ.