1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm thanh niên bắt cóc con nợ, cướp iPhone 11 Pro

P.V

(Dân trí) - Vì khoản nợ 18 triệu đồng chưa thể trả, anh H. bị nhóm của Minh cướp iPhone 11 Pro, sau đó bị ép đưa đến một quán bi-a để viết giấy bán xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Minh (20 tuổi), Bùi Ánh Dương (18 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, cùng ở quận Bắc Giang) về tội "Cướp tài sản".

Theo cơ quan chức năng, tháng 12/2021, anh H. (ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vay của Minh và Dương 18 triệu đồng. 

Tối 9/8, khi đang ngồi uống nước ở ngõ 247 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, anh H. bị nhóm bị can tiếp cận để đòi tiền. H. sau đó xin khất, hẹn đến cuối tuần sẽ thu xếp trả nhưng Minh và đồng bọn không đồng ý.

Nạn nhân bị nhóm của Minh ép lên taxi để đi Bắc Giang. Thấy anh H. phản kháng, Minh và đồng bọn đã đánh con nợ, bắt lên xe rồi đưa đến một quán bi-a ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. 

Khi ở trên ô tô, Dương cướp chiếc iPhone 11 Pro của nạn nhân. Tại quán bi-a, anh H. bị ép viết giấy bán xe. Sau đó, nhóm bị can đem cắm điện thoại của nạn nhân được 5 triệu đồng.

Sau vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, triệu tập Dương, Minh và Nam đến trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội.