Nhóm người giả chủ đất, làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền tỷ
(Dân trí) - Các đối tượng dùng giấy tờ giả, đóng giả chủ đất để ký hợp đồng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, công chứng viên biết việc giả danh nhưng vẫn sửa hồ sơ, đóng dấu.
Ngày 13/8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1960, công chứng viên) 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng vụ án, hai bị cáo Trần Nguyễn Duy Tiến (SN 1982) và Đỗ Kim Loan (SN 1969) bị tuyên phạt lần lượt 8 và 9 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2020, Tùng làm Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Tùng tại TP Cần Thơ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thành An)
Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Ánh Kiệt cùng đồng bọn đã phát hiện thông tin nhà đất của bà L.T.T.T. tại Cái Răng, sau đó thuê đối tượng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm giả giấy tờ nhân thân và thực hiện hành vi tráo đổi lấy giấy thật.
Khi nhóm này mang giấy tờ giả đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Tùng để làm thủ tục chuyển nhượng cho N.T.T.H., văn phòng đăng ký đất đai đã phát hiện sai sót và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nội dung.
Dù biết những người tham gia giao dịch không phải chủ nhà đất thực tế nhưng Tùng vẫn đồng ý tự viết tay bổ sung nội dung, sửa lỗi kỹ thuật và đóng dấu tròn của văn phòng vào hợp đồng. Hành vi này đã giúp các đối tượng hoàn tất thủ tục, sau đó đem cầm cố nhà đất cho anh P.Đ.K. để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng.
Đối với Tiến và Loan, kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020, cả hai đã 2 lần được thuê sử dụng chứng minh nhân dân giả để đóng giả các chủ đất.
Việc đóng giả này nhằm ký các hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của anh L.T.N. trong một vụ việc khác, cũng như thực hiện thủ tục sang tên đối với một thửa đất khác trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Trước đó, liên quan đến đường dây tội phạm này, TAND TP Cần Thơ (sơ thẩm ngày 5/7/2023) và TAND cấp cao tại TPHCM (phúc thẩm ngày 18/1/2024) đã xét xử nhiều bị cáo khác (trong đó có Kiệt) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đồng thời, tòa án cũng kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan là các bị cáo trên.







