1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhận “ship” heroin lấy 12 triệu đồng... lĩnh án 20 năm tù

Thanh Bình

(Dân trí) - Được một phụ nữ người dân tộc nhờ vận chuyển 1 bánh heroin về Hà Nội với tiền công là 12 triệu đồng, Kiêm nhận lời làm “shipper”, sau đó đối tượng đã bị bắt tại bến xe khách Mỹ Đình.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Đặng Quang Kiêm (SN 1962).

Theo cáo trạng, Đặng Quang Kiêm sống chung với Bùi Thị Minh (SN 1976, trú xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Hòa Bình) như vợ chồng.

Khoảng giữa tháng 3/2020, khi Kiêm đang ở nhà Minh thì có người phụ nữ dân tộc Mông đi xe máy đến gọi lên xã Pà Cò, huyện Mai Châu có việc.

Nhận “ship” heroin lấy 12 triệu đồng... lĩnh án 20 năm tù - 1

Bị cáo Đặng Quang Kiêm đến phiên toàn xét xử ngày 28/10 (ảnh: báo CAND).

Kiêm lên điểm hẹn thì được người phụ nữ trên đặt vấn đề nhờ vận chuyển heroin về Hà Nội với số tiền công 12 triệu đồng. Kiêm đồng ý và được người phụ nữ giao cho 1 bánh heroin, 200 viên hồng phiến để “ship” hàng đi.

Khi nhận hàng, Kiêm còn được “khuyến mãi” thêm 10 viên hồng phiến để sử dụng. Đưa ma túy về, Kiêm cất ở gần nhà Minh, đến ngày 15/3 thì đón xe khách mang hàng về Hà Nội.

Khi đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Kiêm bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ với tang vật là 1 bánh heroin trọng lượng 322,01gram và 200 viên ma túy tổng hợp Methaphetamine có tổng trọng lượng 28,30gram.

Tại phiên tòa, Kiêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.