1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ lừa tiền tỷ lĩnh 16 năm tù

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, Thúy dùng giấy đăng ký xe mô tô và ô tô giả để bán cho 5 người, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên Lâm Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Người phụ nữ lừa tiền tỷ lĩnh 16 năm tù - 1

Bị cáo Lâm Thị Thanh Thúy bị phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo cáo trạng, năm 2018, để các bị hại tin tưởng, Thúy chứng minh mình có 19 giấy đăng ký xe mô tô, ô tô. Thực chất các giấy tờ trên là giả.

Thúy đã vay, mượn tiền và ký hợp đồng bán xe cho 5 người (ngụ cùng địa phương) để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Phát hiện mình bị lừa, 5 bị hại đã làm đơn tố cáo Thúy đến cơ quan công an. 

Tại phiên tòa hôm nay, ngoài lĩnh mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, HĐXX còn buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.