1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình

Nghi can giết vợ ra đầu thú sau hơn 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu

(Dân trí) - Chiều 1/8, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, sau hơn 10 ngày truy bắt, nghi can Bùi Văn Tiển, đối tượng giết vợ trong đêm rồi lần trốn vào rừng sâu đã ra đầu thú.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 20h ngày 22/7, tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Bùi Văn Tiển và vợ là chị Phạm Thị H.(SN 1983) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Tiển dùng điếu đập vào đầu, nghi dùng dao đâm chết chị H. Gây ra án mạng xong, Tiển bỏ vào rừng sâu.

Nghi can giết vợ ra đầu thú sau hơn 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu - 1

Đối tượng Bùi Văn Tiển nghi giết vợ rồi lẩn trốn trong rừng sâu.

Để truy bắt đối tượng, Công an huyện Yên Thủy đã huy động 200 người đến khu rừng Thung Lót nơi Tiển lẩn trốn tìm kiếm, phục kích, bao vây.

Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết thêm, Công an đã phối hợp với người thân trong gia đình vào rừng tìm kiếm, vận động đối tượng ra đầu thú. Sau 10 ngày bị bao vây chặt chẽ, biết không còn đường thoát, Tiển đã ra đầu thú.

Nghi can giết vợ ra đầu thú sau hơn 10 ngày lẩn trốn trong rừng sâu - 2

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tiển

Thiếu úy Bùi Đức Chiều, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Yên Thủy cho biết, trưa 31/7, lực lượng trinh sát xác định chính xác nơi Tiển lần chốn. Khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện cùng người thân đã vào rừng để tiếp cận, sau 20 tiếng vận động mới bắt được nghi can.

 Đàm Quang - Thái Bá