1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghĩ bị dạy đời, về nhà lấy dao đâm bạn nhậu tử vong

Quốc Triều

(Dân trí) - Phạm Văn Linh cho rằng bạn nhậu lên mặt dạy đời nên về nhà lấy dao đến bàn nhậu đâm bạn tử vong.

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Phạm Văn Linh (24 tuổi, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người.

Nghĩ bị dạy đời, về nhà lấy dao đâm bạn nhậu tử vong - 1

Phạm Văn Linh đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết bạn nhậu (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Trước đó, Phạm Văn Linh cùng nhiều người tổ chức cuộc nhậu tại nhà một người bạn cùng xóm. Trong lúc nhậu, giữa Linh và Phạm Văn Sương (25 tuổi, ngụ cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Linh cho rằng Sương có lời nói xúc phạm, lên mặt dạy đời mình nên bỏ về nhà cầm dao nhọn đến bàn nhậu đâm vào bụng Sương.

Nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Phạm Văn Linh đã đến công an huyện Ba Tơ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.