1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên ở Đà Nẵng "cải trang" thành dân quân tự vệ để đi ra đường

Công Bính

(Dân trí) - Nam thanh niên ra chợ mua bộ đồ giống lực lượng dân quân để làm đồ bảo hộ lao động. Tuy nhiên, trong lúc "ai ở đâu ở yên đấy", T.N.Đ. mặc bộ đồ này để "cải trang" làm dân quân tự vệ đi ra đường.

Ngày 27/8, Công an phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, đề xuất xử phạt nam thanh niên T.N.Đ. (sinh năm 1992, trú phường Hòa Hiệp Nam) về hành vi "ra đường không có lý do chính đáng".

Nam thanh niên ở Đà Nẵng cải trang thành dân quân tự vệ để đi ra đường - 1

Nam thanh niên T.N.Đ. tại trụ sở công an (Ảnh: H.B.).

Trước đó, ngày 26/8, Tổ tuần tra Công an phường Hòa Hiệp Nam đang trên đường tuần tra thì phát hiện T.N.Đ. mặc đồ dân quân tự vệ lưu thông trong ngõ khu vực Nam Ô 1. Dù mang phục trang của lực lượng dân quân tự vệ nhưng Đ. có nhiều biểu hiện khả nghi.

Khi gặp tổ tuần tra, Đ. liền bỏ chạy, trốn vào các ngõ hẻm buộc tổ tuần tra phải truy đuổi. Tại trụ sở công an, Đ. khai nhận mua bộ đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ ở chợ Cồn để làm đồ bảo hộ lao động.

Lợi dụng thời điểm này, lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác phòng chống dịch nên Đ. đã mặc đồ này để "cải trang", đi lang thang ngoài đường qua mặt lực lượng chức năng.

Công an phường Hòa Hiệp Nam đã lập biên bản xử lý Đ. về hành vi "Ra đường không có lý do chính đáng", đồng thời, tịch thu đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng, riêng ngày 26/8, các quận, huyện đã xử phạt trên 20 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 156 triệu đồng.

Tính từ ngày 18/6 đến nay, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã xử phạt gần 1.100 trường hợp, tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.