1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Nam thanh niên dùng gạch tấn công cán bộ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Đặng Dương

(Dân trí) - Trong lúc cán bộ y tế làm nhiệm vụ, Tin đã có hành vi chửi bới, cản trở. Khi được vận động, can ngăn, đối tượng này đã lao vào tấn công một cán bộ công an.

Ngày 28/9, Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Tin (sinh năm 1990, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 26/9, tổ công tác của trạm y tế xã Đắk Sắk gồm hai cán bộ y tế là chị L.T.L. và chị P.T.A.T. đến Nhà cộng đồng bon Đắk Sắk lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Nam thanh niên dùng gạch tấn công cán bộ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - 1
Đối tượng Y Tin bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ" (Ảnh: Công an Đắk Nông).

Cùng lúc này, Y Tin đến quấy rối, dùng gạch tấn công chị T. và chị L. , không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, tổ công tác của Công an xã Đắk Sắk đã có mặt để vận động Y Tin chấp hành quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối tượng này có thái độ chống đối, chửi bới và lao vào tấn công thành viên trong tổ công tác, khiến một cán bộ công an bị thương.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, hành vi của đối tượng Y Tin đã gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Sau khi khởi tố, đối tượng này sẽ sớm được đưa ra xét xử để làm cơ sở răn đe, giáo dục cho xã hội.

Hiện toàn huyện Đắk Mil vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.